Ấm áp nghĩa tình đồng đội 301

Lam Giang| 18/05/2022 10:23

Từ tháng 2/2021, Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994) đã phát động Chương trình “Nghĩa tình đồng đội”, không chỉ thể hiện tình đồng đội mà còn là sự quan tâm, thấu hiểu hoàn cảnh đối với các chiến sĩ.

Sự động viên tinh thần to lớn

Những ngày cuối tháng 4, Tiểu đoàn 301 tổ chức đến thăm nhà và trao tặng quà từ Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” cho các gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại đơn vị.

Gia đình chiến sĩ Điểu Hoăn ở bon Đắk Blao, thị trấn Kiến Đức (Đắk R'lấp) là một trong những hộ được nhận sự hỗ trợ từ chương trình. Bố mẹ đã qua đời, trước khi nhập ngũ, Điểu Hoăn ở với chị gái. Nhận được sự quan tâm của đơn vị, lại được tranh thủ về thăm gia đình là nguồn động viên, quan tâm rất lớn đối với Điểu Hoăn khi trong thời gian quân ngũ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 thăm, tặng quà động viên gia đình chiến sĩ Điểu Hoăn, ở thị trấn Kiến Đức (Đắk R'lấp)

Chiến sĩ Điểu Hoăn, ở Trung đội 9 xúc động: "Bản thân tôi rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đơn vị đã tạo điều kiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi. Đây thật sự là động lực, sự động viên tinh thần to lớn đối với gia đình, tôi hứa sẽ cố gắng rèn luyện, học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ".

Tương tự, chiến sĩ Nguyễn Thanh Sang, ở Trung đội 5 đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình lên đường nhập ngũ tháng 2/2022. Nhà chiến sĩ Nguyễn Thanh Sang có hoàn cảnh khó khăn khi đông anh em, bố mất sớm, mẹ bị bệnh đau xương khớp, thuộc diện hộ nghèo ở xã Quảng Sơn (Đắk Glong).

Là lao động chính của gia đình nên khi lên đường nhập ngũ, Sang cũng mang nhiều nỗi trăn trở. Thấu hiểu hoàn cảnh, Tiểu đoàn 301 đã dành một phần quà trích từ Chương trình "Nghĩa tình đồng đội" để đến thăm, tặng gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301 thăm, tặng quà, động viên gia đình chiến sĩ Nguyễn Thanh Sang ở xã Quảng Sơn (Đắk Glong)

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Sang bùi ngùi: "Những lúc khó khăn, được sự hỏi thăm, động viên kịp thời của đơn vị, giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, yên tâm thực hiện nghĩa vụ của người công dân, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành nhiệm vụ của người quân nhân".

Bất ngờ khi đơn vị đến thăm, tặng quà, lại tạo điều kiện cho con trai tranh thủ về thăm gia đình, bà Phan Thị Tánh (mẹ Sang) siết chặt tay các đồng đội của con xúc động cảm ơn: "Gia đình chúng tôi rất vui khi con mình được công tác, rèn luyện trong môi trường đầy nghĩa tình đồng chí, đồng đội”.

Thắt chặt tình đoàn kết

Ngay từ khi phát động, Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” nhận được sự đồng thuận từ cán bộ, chiến sĩ ở Tiểu đoàn 301. Đều đặn mỗi tháng 1 lần, trên tinh thần tự nguyện, các cán bộ, chiến sĩ trích một phần lương, phụ cấp để chung tay hỗ trợ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần đó, trong năm 2021, Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” đã quyên góp, tặng quà cho 18 trường hợp. Trong đó, trường hợp đặc biệt bị bệnh ung thư nhận được số tiền ủng hộ cao nhất là 20 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, chương trình đã tổ chức thăm, tặng quà cho 8 trường hợp.

Đều đặn mỗi tháng một lần, trên tinh thần tự nguyện, các cán bộ, chiến sĩ trích một phần lương hỗ trợ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sự ấm áp từ chương trình không chỉ người được tặng thấy được sự sẻ chia, quan tâm từ đồng đội mà với mỗi người tham gia đóng góp còn thấy trách nhiệm, tình cảm đối với đồng chí khi chung sống dưới mái nhà quân ngũ.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Nam, ở Trung đội 7 chia sẻ: "Tôi thấy Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” hết sức ý nghĩa nên hàng tháng luôn tiết kiệm tiền sinh hoạt để đóng góp, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Tuy số tiền và quà tặng từ Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” cho các gia đình khó khăn chưa phải là nhiều, nhưng đó là tấm lòng của người lính luôn sẵn sàng chia sẻ với đồng đội. Đối với những chiến sĩ có gia đình được nhận quà, họ thấy tin tưởng, gắn bó, yêu thương đồng đội và tập thể đơn vị của mình hơn.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 301 luôn dành cho nhau tình cảm, sẻ chia những lúc khó khăn, vui buồn

Thiếu tá Đặng Hồng Long, Chính trị viên Tiểu đoàn 301 cho biết, hoạt động của Chương trình "Nghĩa tình đồng đội" tuy nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn, là việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ phát huy lòng nhân ái, tình thương yêu con người, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hình thành thói quen tiết kiệm chi tiêu. Chính những việc làm đó giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp nghĩa tình đồng đội 301
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO