Với những câu chuyện về những điển hình đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh, Hội thi kể chuyện gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức mới đây đã để lại nhiều bài học sâu sắc.
Hội thi kể chuyện về gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức mới đây dù đã khép lại, nhưng dư âm của những câu chuyện, những tấm gương sống trong mọi lĩnh vực vẫn còn đọng lại.
Vượt qua nghịch cảnh, làm giàu chính đáng, sẻ chia với những người khó khăn hơn mình bằng những việc làm thiết thực, cụ thể... Đó là cách bà Nguyễn Thị Hằng, ở bon Dru, thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) học tập và làm theo Bác Hồ trong thời gian qua.
Hội thi “Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 do Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức đã để lại ấn tượng và những bài học sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ về việc tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của người đảng viên, bà Nguyễn Thị Xô, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức (TP. Gia Nghĩa) luôn suy nghĩ phải làm sao dùng hành động, miệng nói, tay làm để người dân hiểu và tin tưởng.
Sau gần 2 ngày diễn ra, sáng 1/9, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức bế mạc Hội thi kể chuyện về tấm gương điển hình, tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Huy Thành, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự lễ bế mạc.
Theo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, tại vòng sơ khảo Hội thi Kể chuyện về gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2020, toàn Đảng bộ có 61 thí sinh của 40 đơn vị tham gia.
Luôn phát huy tốt vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhiệt tình, gương mẫu trong các phong trào... là những nhận xét của cán bộ, đảng viên và người dân bon Bu Páh, xã Trường Xuân (Đắk Song) khi nói về Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Đương.
Vượt lên chính mình, không ngại khó khăn, thất bại, anh Nguyễn Trọng Duy, 42 tuổi, ở thôn 2, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) đã xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả và sẻ chia kinh nghiệm, hỗ trợ cho những người gặp khó khăn trong phát triển kinh tế.
Những năm qua, với sự năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, chị Đào Thị Thảo, công tác tại Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Song đã giúp nhiều người dân trên địa bàn hiểu, chủ động tham gia các chính sách bảo hiểm, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Về bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (Đắk Nông), hỏi thăm gia đình ông Lý A Bảo, dân tộc Dao, hầu như tất cả mọi người ai cũng biết. Bởi ông nổi tiếng là một trong những gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã cũng như huyện Đắk Song.
Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến là cán bộ, hội viên, phụ nữ năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, tiến bộ, nhiệt tình với công tác hội.
Đối với ông Trần Minh Xuân, Trưởng thôn 7, xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), mọi công việc của dân đều là việc của mình, nhất là việc có tính chất cấp bách, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Ông Xuân luôn lo liệu công việc của dân với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, nên rất được bà con yêu mến, kính trọng, cấp ủy đảng, chính quyền tin tưởng.
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện Krông Nô đã xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân, tập thể điển hình với cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nhất là bảo đảm tính kế thừa, lâu dài, bền vững.
Kiểm tra thường xuyên, khen thưởng kịp thời là cách để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Krông Nô không chỉ đi vào thực chất mà còn nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấm nhuần trong nhận thức, hành động.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết càng rộng rãi, đoàn kết càng chặt chẽ thì thắng lợi càng to, thành tích càng lớn. Vì thế, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược, xuyên suốt trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội cùng thách thức lớn của quá trình hội nhập quốc tế, bài học đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mang tính thời sự, có ý nghĩa quan trọng.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm sóc giáo dục thế hệ thiếu niên, nhi đồng luôn là kho tàng quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Bằng việc tập trung lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ Công an huyện Đắk Glong đã phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.