Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Đắk Sin

Nguyễn Hiền| 25/09/2018 15:48

Sáng 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông gồm các đại biểu: Ngô Thanh Danh, K’Choi, Ka H’Hoa đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đắk Sin (Đắk R’lấp).

ADQuảng cáo

Video clip:

Đại biểu K'Choi thông báo thời gian, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Tại buổi tiếp xúc, một trong những vấn đề được cử tri đề cập nhiều là thái độ của một số cán bộ, công chức chưa đúng mực, còn nhũng nhiễu dân. Cơ cấu cán bộ chưa phù hợp về trình độ văn hóa và chuyên môn.

Đông đảo cử tri và đại diện các sở, ngành tham gia buổi tiếp xúc

Việc cấp thẻ bảo hiểm chưa thật sự đúng đối tượng, chưa tạo điều kiện hưởng lợi cho nhiều hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập trong thủ tục, cấp thuốc, khám chữa bệnh. Tình trạng mất an ninh trật tự, nhiều nhóm giang hồ ngang nhiên đòi nợ, gây bất an trong nhân dân.

Các đại biểu lắng nghe và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri

ADQuảng cáo

Ngoài ra, cử tri thôn 5 phản ánh tình trạng ô nhiễm ở các khu dân cư, suối do xả thải rác bừa bãi. Chính quyền cần nghiên cứu xây dựng bãi rác, xử lý rác thải đúng quy trình. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề như xây dựng đường điện cho 100 hộ dân tại thôn 2. Một số tuyến đường, nhất là tuyến đường liên xã xuống cấp nghiêm trọng. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm cần xử lý nghiêm, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Cử tri thôn 2 phản ánh tình trạng doanh nghiệp đòi nợ thuê theo kiểu "xã hội đen"

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trong tình hình, bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế- xã hội của cả nước, của tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thời gian qua các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, nên nhân dân, cử tri cần nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác. Đắk Sin đang phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, tỉnh luôn ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư. Thế nhưng, xã phải lưu ý xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ huyện, xã phải công tâm, khách quan, phải xuất phát từ lợi ích nhân dân để phục vụ. Cử tri cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến, kiến nghị xây dựng chính quyền với tinh thần xây dựng. Riêng vấn đề về bất cập liên quan đến bảo hiểm y tế, các đơn vị liên quan cần thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

Cử tri thôn 3 cho rằng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế nhiều nơi chưa đúng đối tượng

Cử tri  thôn 3 phản ánh bất cập trong việc cấp "sổ đỏ"

Cử tri thôn 2 đề nghị rà soát diện tích rừng giao khoán có đúng đối tượng hay không

Ông Đỗ Ích Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Sin trả lời các ý kiến phản ánh của cử tri

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức phải xuất phát từ lợi ích nhân dân để phục vụ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Đắk Sin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO