Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đắk Nia

Nguyễn Hiền| 25/09/2018 15:48

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 25/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đại biểu: Ngô Thanh Danh, K’Choi, Ka H’Hoa đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đắk Nia (Gia Nghĩa).

ADQuảng cáo

Video clip:

Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, cử tri đã có ý kiến, kiến nghị một số vấn đề tại địa phương.

Cử tri thôn Nghĩa Hòa phản ánh tình trạng thu gom rác thải chưa đáp ứng nhu cầu

Theo đó, nhiều cử tri phản ánh giá cả thị trường bấp bênh, nhất là các mặt hàng nông sản, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng còn nhiều.

Cử tri thôn Đắk Tân phản ánh hệ thống điện ở nhiều thôn chưa bảo đảm

ADQuảng cáo

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập. Tình hình an ninh trật tự khu vực ngày càng phức tạp. Tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn trà trộn, trong khi cơ quan chức năng giải quyết không triệt để.

Cử tri thôn Nghĩa Thuận kiến nghị qua thực hiện tinh giản biên chế nên chọn người đáp ứng nhu cầu công việc được giao

Việc xử lý một số vụ việc chưa kịp thời, thỏa đáng. Công tác quy hoạch, sử dụng đất chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc an cư lập nghiệp của  người dân. Hệ thống điện lưới nhiều thôn, bon không bảo đảm.

Cử tri bon N'Jiêng phản ánh tình trạng con em tốt nghiệp đại học, cao đẳng không có việc làm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, cùng với đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến, kiến nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những vấn đề cử tri phản ánh, địa phương, các sở ngành liên quan cần nghiêm túc xem xét, xử lý triệt để. Những phản ánh của cử tri về hệ thống đường điện là xác đáng, nhưng hiện nay ngân sách nhà nước vẫn còn khó khăn, hạn chế. Vì vậy, bà con, cử tri cần chia sẻ, nỗ lực thực hiện các công trình dân sinh dưới hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Riêng về những bất cập trong đội ngũ cán bộ hiện nay, Đảng và Nhà nước đang thực hiện tinh gọn bộ máy, theo hướng giữ lại những người đủ năng lực, tài đức.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, địa phương xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri có ý kiến

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đắk Nia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO