Chính quyền địa phương cần quan tâm xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri kiến nghị

Đặng Hiền| 03/01/2020 15:52

Ngày 3/1, đại biểu Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đắk R’lấp đã tiếp xúc với cử tri xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa III và kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VII; lắng nghe tâm tư, ý kiến phản ánh của cử tri về các vấn đề trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Đông đảo đại biểu, cử tri xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) tham dự buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh những bất cập, khó khăn trên địa bàn như giải quyết thủ tục hành chính, giao thông, đất đai, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Cử tri thôn 5 phản ánh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ xã Quảng Tín làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất hàng ngày của người dân, mặc dù đã ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Cử tri phản ánh những bức xúc về tranh chấp đất đai trên địa bàn

Nhiều cử tri phản ánh tình trạng giao thông nông thôn xuống cấp, hư hỏng, chưa được đầu tư, gây khó khăn trong đi lại, sản xuất như đường ở thôn 5, thôn 3; tình trạng thiếu điện trong sinh hoạt ở thôn 1 và một số khu vực trong xã…

Cử tri Trần Thị Lan nêu ý kiến về vấn đề lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường khu vực chợ xã Quảng Tín

Về vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, các cử tri cũng có ý kiến liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc vay vốn sản xuất để tái canh cây cà phê. Việc triển khai thực hiện một số dự án thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, quy hoạch khu dân cư còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng lấn chiếm, lãng phí đất công trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Cử tri Nguyễn Văn Hà nêu ý kiến về vấn đề xây dựng lưới điện tại thôn 1 đường giao thông tại các thôn còn chậm triển khai

Trong lĩnh vực đất đai, nhiều cử tri bức xúc về việc đất đai thuộc quyền sử dụng bị lấn chiếm, xảy ra tranh chấp đã lâu năm mà chưa được giải quyết một cách ổn thỏa, gây bức xúc cho người dân. Một số thắc mắc về chế độ, chính sách, quy hoạch cán bộ thôn, bon cũng được cử tri quan tâm, đề nghị trả lời.

Đại diện chính quyền địa phương trả lời một số ý kiến thắc mắc của cử tri

Đại diện chính quyền xã, huyện đã tiếp thu ý kiến, giải thích và trả lời một số thắc mắc, kiến nghị của cử tri như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; cam kết khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, ô nhiễm môi trường khu vực chợ; hỗ trợ người dân trong vay vốn sản xuất; hướng giải quyết vấn đề lấn chiếm đất công trên địa bàn...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa trao đổi với cử tri xã Quảng Tín

Ghi nhận những kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa yêu cầu, chính quyền địa phương cần quan tâm xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri kiến nghị và kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết những nội dung liên quan. Chính quyền xã tiếp nhận hồ sơ, linh động hướng dẫn giải quyết, tránh máy móc, gây phiền hà cho người dân khi làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hưởng các chế độ, chính sách một cách chính xác, kịp thời. Đối với những tranh chấp vấn đề đai, quản lý đất công, chính quyền xã, huyện cần nghiên cứu, giải quyết làm rõ từng trường hợp cụ thể, tránh lãng phí đất công, tranh chấp đất kéo dài. Các ngành, các cấp liên quan cần hỗ trợ, giải quyết dứt điểm vấn đề bồi thường thiệt hại cho các hộ dân trong việc thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính quyền địa phương cần quan tâm xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri kiến nghị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO