Rộn ràng trước ngày bầu cử sớm

Lê Phước| 19/05/2021 10:47

Các đơn vị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ADQuảng cáo

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý cho 12 đồn biên phòng và Tiểu Đoàn Huấn luyện - Cơ động trên địa bàn tỉnh được bầu cử sớm hơn 1 ngày, tức vào ngày 22/5/2021.

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã được các đơn vị hoàn thành và sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm.

Đối với lực lượng biên phòng bỏ phiếu trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa bảo vệ an ninh biên giới, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Trước, trong và sau ngày bầu cử, các đơn vị tập trung cao độ, quyết tâm bảo vệ vững chắc hơn 140km đường biên giới trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Tiên (Đắk Song) chuẩn bị cờ, pano trang trí khu vực bỏ phiếu

Chiến sĩ trang trí khu vực bỏ phiếu số 8, xã Thuận Hà (Đắk Song)

Chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chuẩn bị cờ để cắm trang trí xung quanh điểm bầu cử

ADQuảng cáo

Khu vực bỏ phiếu số 12, xã Thuận Hạnh được trang trí lộng lẫy

Chuẩn bị cho điểm bỏ phiếu tại hội trường trụ sở Tiểu Đoàn Huấn luyện - Cơ động

Công tác chuẩn bị tại các đơn vị biên phòng đã hoàn thành và sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tìm hiểu tiểu sử của người ứng cử được niêm yết tại điểm bầu cử

Kiểm soát chặt người ra - vào đơn vị

Đồn Biên phòng Đắk Dang (Tuy Đức) đang tăng cường kiểm soát khu vực biên giới để thực hiện “nhiệm vụ kép”

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng trước ngày bầu cử sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO