Những cây di sản ở Trường Sa

Lê Phước| 14/06/2019 09:17

Năm 2014, Hội đồng cây di sản Việt Nam đã công nhận 4 cây lâu năm ở Trường Sa là cây di sản, gồm: 1 cây bàng vuông ở đảo Nam Yết, 1 cây phong ba ở đảo Song Tử Tây cùng 2 cây mù u tại đảo Sinh Tồn và đảo Sơn Ca.

ADQuảng cáo

Đây là những cổ thụ, mang “đặc trưng” của Trường Sa vì có khả năng chịu đựng sự khắc nghiệt của khí hậu biển, đảo. Không những vậy, đây còn là những cây có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, sinh học và cảnh quan môi trường. Đồng thời các cây di sản còn là biểu tượng sắt đá về niềm tin, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất trước phong ba bão táp của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quần đảo Trường Sa.

Hình ảnh Phóng viên Báo Đắk Nông ghi nhận trong chuyến công tác ở Trường Sa.

Bộ đội duyệt hàng ngũ vòng quanh sân chính trong lễ chào cờ đầu tháng qua gốc bàng vuông di sản
ADQuảng cáo
Cây phong ba là cây di sản ở đảo Song Tử Tây
Cây bàng vuông tại đảo Nam Yết có tuổi thọ trên 120 năm, cao khoảng 15 m, tán rộng khoảng 30 m
 Cây mù u cổ thụ, có gốc bằng 3 người  ôm tại đảo Sơn Ca
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những cây di sản ở Trường Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO