Nét đẹp qua lễ hội Cha Kchah của người Giẻ Triêng

Ngọc Tâm| 19/04/2019 09:07

Người Giẻ Triêng, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có lễ hội Cha Kchah (hay còn gọi là lễ hội ăn than) độc đáo.

ADQuảng cáo

Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 12 hàng năm, sau một năm lao động vất vả để cộng đồng ăn mừng, tạ ơn thần linh phù hộ cho dân làng được mạnh khỏe, mùa màng bội thu…

Phụ nữ Giẻ Triêng múa mừng khách quý

Điệu múa của những phụ nữ Giẻ Triêng thể hiện ước muốn lúa, ngô được mùa

ADQuảng cáo

Đàn ông cõng những gùi than từ rừng về làng, họ vừa đi vừa thổi tù và, đinh tút và phải đi xung quanh 4 vòng rồi vào nhà rèn

Dân làng đánh chiêng, múa xoang ngoài nhà rèn ăn mừng mùa bội thu

Già làng biểu diễn điệu múa truyền thống mừng mùa bội thu

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nét đẹp qua lễ hội Cha Kchah của người Giẻ Triêng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO