Mãn nhãn với cánh đồng lúa Buôn Choáh

Thanh Hằng| 11/02/2022 09:10

Xã Buôn Choáh (Krông Nô) là vùng trọng điểm lương thực của tỉnh Đắk Nông, với diện tích gieo trồng lúa nước trên 700 ha. Nổi bật với màu xanh ngút ngàn, cánh đồng lúa xã Buôn Choáh đẹp tựa bức tranh thủy mặc.

ADQuảng cáo

Xã Buôn Choáh nằm ở phía Bắc của tỉnh Đắk Nông, nép mình bên dòng sông Krông Nô

Vụ Đông Xuân 2022, xã Buôn Choáh gieo trồng hơn 700 ha lúa nước, với những cánh đồng mẫu lớn, một số có diện tích lên đến 3 ha

Khoảng 1 tuần sau gieo sạ, lúa bắt đầu này mầm, bám rễ và phát triển. Thời điểm này, người dân thường sử dụng thêm chế phẩm kích thích tăng trưởng để cây lúa phát triển đồng đều

ADQuảng cáo

Một nông dân tiến hành giặm lúa sau khi cây đã phát triển được khoảng 2 tuần tuổi. Cũng từ đây, một số người dân đã hình thành nghề giặm lúa thuê, tạo thêm thu nhập lúc nông nhàn

Đàn cò trắng thong thả kiếm ăn trên cánh đồng lúa, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh lặng

Phần lớn nông dân chọn giống lúa ST 25 và ST 24 cho vụ mùa mới. Đây là 2 giống lúa cho hiệu quả kinh tế cao nhất hiện nay, giúp nhiều nông dân xã Buôn Choáh đổi đời nhờ lúa

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mãn nhãn với cánh đồng lúa Buôn Choáh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO