Lính đảo tăng gia sản xuất

Lê Phước| 10/07/2020 09:47

Ở các đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài nhiệm vụ chính, các cán bộ, chiến sĩ còn xây dựng những khuôn viên để trồng, chăm sóc các loại rau xanh và chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Nhờ tăng gia sản xuất, các đảo có thêm nguồn rau xanh và thịt để cải thiện bữa ăn, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

ADQuảng cáo

Thời tiết trên đảo khắc nghiệt, nên các vườn rau được cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông che chắn kỹ

Ở ngoài đảo, nguồn nước ngọt khan hiếm, nên các bộ, chiến sĩ phải tích trữ nước mưa, tiết kiệm để có nước tưới cho rau

Ngoài các loại rau, ở một số đảo nổi còn có quỹ đất để trồng các loại rau quả khác. Trong ảnh: Chiến sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc vườn đu đủ

Mướp cũng là một loại cây trồng được cán bộ, chiến sĩ trồng nhiều ở các đảo

ADQuảng cáo

Tại một số đảo nổi như Sinh Tồn Đông, cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng chuồng để chăn nuôi lợn

Gà, vịt là 2 loại gia cầm được nuôi ở hầu hết các đảo nổi, đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Trong ảnh: Chiến sĩ đảo Đá Thị cho đàn gà, vịt ăn

Dừa cũng là một cây xanh có thể mang lại nước uống, cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ. Dừa được trồng nhiều ở các đảo Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây…

Các chiến sĩ ở đảo Nam Yết làm giá đỗ để có thêm lượng thức ăn tươi, mát.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lính đảo tăng gia sản xuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO