Lênh đênh trên hồ Tà Đùng

Lê Phước| 24/12/2021 08:56

Hồ Tà Đùng (hồ thủy điện Đồng Nai 3) nằm trong diện tích quản lý, bảo vệ của Vườn Quốc gia Tà Đùng (Đắk Glong). Hồ có diện tích mặt nước khoảng 3.700 ha, nằm trên địa phận giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.

ADQuảng cáo

Trên hồ Tà Đùng hiện có 1 làng chài 23 hộ dân, với  56 khẩu sinh sống. Phần lớn người ở làng chài di cư từ nơi khác đến đã gần 10 năm nay. Họ sống trên các lồng bè ở lòng hồ, dựa vào nguồn thủy sản trên hồ để sinh sống.

Người dân sống trên các nhà bè giữa lòng hồ Tà Đùng. Họ thường neo đậu vào những hòn đảo giữa hồ tránh gió. Có thời điểm, họ ở địa phận tỉnh Đắk Nông nhưng có lúc neo đậu sang phía Lâm Đồng

Nhiều hộ dân gốc ở Tây Ninh lên sống ở hồ Tà Đùng gần 10 năm nay. Phần lớn họ nuôi, đánh bắt cá trên hồ để mưu sinh

ADQuảng cáo

Cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Văn Huấn (70 tuổi, gốc ở Tây Ninh) phụ thuộc hoàn toàn vào đánh bắt cá. Nhiều hôm ông đánh được cá to cả chục kg. Nhưng theo ông, nguồn lợi thủy sản ở Tà Đùng đang giảm, khó đánh được cá to như trước

Những lúc rãnh rỗi, ông Nguyễn Văn Huấn dạy cho cháu nội học chữ. Cháu ông tên là Nguyễn Văn Mua, năm nay học lớp 1, ở chung với ông bà. Để đến trường gần trung tâm xã Đắk Som, Mua phải vượt gần 10 km mặt nước và 10 km đường bộ

Gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt là một trong số những hộ khá giả trên hồ Tà Đùng. Ngoài đánh bắt, gia đình chị nuôi 4 lồng cá thát lát, cá lăng… trên lòng hồ. Chị thường lấy cá nhỏ đánh bắt được (ảnh nhỏ) để cho cá lồng ăn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lênh đênh trên hồ Tà Đùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO