Hương sắc bon làng

Quốc Sỹ| 28/12/2018 11:13

Đắk Nông hiện có 650.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có 42.941 hộ với 202.074 nhân khẩu, chiếm 31,26% dân số toàn tỉnh; đồng bào DTTS tại chỗ có 13.919 hộ với 66.538 khẩu, chiếm 10,29% dân số.

ADQuảng cáo

Toàn tỉnh có 789 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố; trong đó có 138 bon, 11 buôn và 10 bản đồng bào DTTS. Đến nay, 61/61 xã đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, chính quyền các cấp, các bộ ngành Trung ương và trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã ra sức lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và gia đình văn hóa, ổn định cuộc sống; chú trọng gìn giữ và phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống. Diện mạo các thôn, bon, buôn, bản có đông đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc. Năm 2018, tỷ lệ thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt gần 76% kế hoạch

Nghề đan lát truyền thống được người M'nông gìn giữ... Ảnh: A Trư

ADQuảng cáo

Đồng bào DTTS tại chỗ còn lưu giữ được nhiều lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp. Ảnh: Hồ Mai

Nghệ nhân nhân dân Y'Sim Ê ban ở buôn Nui, xã Tâm Thắng (Cư Jút) là người am hiểu, có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc. Ảnh: Y Krăk

Trang phục phụ nữ Dao Thanh Y ở thôn Quảng Hà, xã Nâm N'đir (Krông Nô) cầu  kỳ, sống động với hoa văn, họa tiết sinh động như chim, hoa lá, cây cối, hình vuông, chữ thập… Ảnh: H'Mai

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 304 người có uy tín được cấp phát các ấn phẩm Báo Đắk Nông và Báo Dân tộc & Phát triển. Ảnh: Mẫn Doanh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hương sắc bon làng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO