Hội voi Buôn Đôn

Lê Phước| 14/03/2019 09:10

Từ ngày 11 - 12/3, tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã diễn ra Hội voi Buôn Đôn.

ADQuảng cáo

Hội voi năm nay có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ cúng sức khỏe cho voi, tái hiện săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, trang điểm cho voi, voi thi chạy, thi đá bóng…

Già làng làm lễ cúng sức khỏe cho các chú voi

Giữa tháng 3 Tây Nguyên đầy nắng và gió, phần tranh tài của các chú voi đã thu hút sự quan tâm hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh, tạo ra một không khí sôi động, hào hứng.

Các chú voi được trang điểm lộng lẫy để tham gia lễ hội

Hội Voi Buôn Đôn nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa mà nổi bật là bảo tồn, đề cao truyền thống săn bắt, thuần dưỡng voi rừng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Đây là một chương trình nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, diễn ra từ ngày 9 - 16/3.

Đàn voi diễu hành vòng tròn quanh cây nêu

ADQuảng cáo

Đàn voi tham gia tranh tài ở phần thi chạy

Tăng tốc về đích

Nài voi Y Hay Niê cho voi Khăm Sinh (36 tuổi) nghỉ ngơi sau khi giành giải Nhất trong cuộc thi chạy

8 chú voi được chia làm 2 đội thi tài đá bóng

Những pha tranh chấp quyết liệt và có phần hài hước của những chú voi to lớn trong trận bóng đá

Ban Tổ chức trao giải cho những chú voi đạt thành tích cao trong Hội Voi Buôn Đôn

Các chú voi nhà ở Buôn Đôn tỏ ra hết sức thân thiện với con người (Trong ảnh: Nài voi Y Nhật Bya điều khiển voi H’Pló cúi chào du khách)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội voi Buôn Đôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO