Chùa Hộ Quốc ở đảo ngọc

Lê Phước| 14/05/2021 09:02

Chùa Hộ Quốc, hay còn gọi là Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc, là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố đảo Phú Quốc (Kiên Giang) nằm trong hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm của cả nước. Ngôi chùa có thế lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển, tạo nên phong cảnh rất thơ mộng.

ADQuảng cáo

Với diện tích 12 ha, chùa Hộ Quốc là ngôi chùa lớn nhất Kiên Giang nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Chùa khánh thành năm 2014 và sau đó tiếp tục được hoàn thiện thêm nhiều hạng mục khác để tăng mỹ quan.

Chùa có hướng dựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển tạo nên phong cảnh thiên nhiên vô cùng hữu tình. Kiến trúc của chùa là sự kết hợp giữa kiến trúc cổ thời Lý và Trần.

Chùa Hộ Quốc là một trong những nơi linh thiêng tại Phú Quốc. Người dân đến chùa lễ bái vào các dịp lễ tết. Đây cũng là một trong những điểm đến khó có thể bỏ qua khi đến du lịch tại Phú Quốc.

Cổng Tam quan lớn tại chùa Hộ Quốc

ADQuảng cáo

Lối lên với 70 bậc thang hai bên. Ở chính giữa là bức tranh rồng phượng trải dài

Chùa được thiết kế độc đáo theo kiến trúc cổ

Chùa Hộ Quốc lưng tựa vào núi…

… hướng mặt ra biển Đông

Chùa Hộ Quốc là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Phú Quốc

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùa Hộ Quốc ở đảo ngọc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO