Xây dựng môi trường lành mạnh, giúp học sinh học tập, rèn luyện kỹ năng, lối sống

Vũ Trang| 20/09/2018 09:09

Với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, những năm qua, các hoạt động, phong trào thiếu nhi ở Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia.

ADQuảng cáo

Hàng tuần, cứ đến giờ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ, học sinh của trường lại sôi nổi, hào hứng chờ đợi các hoạt động hay, ý nghĩa do chính các bạn cùng trường thể hiện. Với nhiều chủ đề như: Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; an toàn giao thông; phòng, chống các tệ nạn xã hội; biết kính trọng, vâng lời thầy cô, ông bà, cha mẹ..., các khối lớp đều chuẩn bị những đề tài, nội dung phù hợp để tham gia giao lưu, đối thoại với các bạn.

Mô hình "Nhóm học tập" được tất cả các chi đội của Trường THCS Nguyễn Huệ triển khai thực hiện có hiệu quả

Theo Hiệu trưởng Lữ Thị Sen, những năm học gần đây, thay vì tổ chức buổi chào cờ khô cứng, nặng nề, tạo áp lực cho học sinh, nhà trường đã chú trọng thay đổi hình thức bằng việc lồng ghép nhiều hoạt động phong phú, tạo sân chơi bổ ích khiến học sinh hào hứng với ngày đầu tuần thú vị. Vì vậy, hàng năm, cùng với giảng dạy, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động Đội phát triển cả về chất và lượng, tạo môi trường học tập, rèn luyện thực sự thân thiện với học sinh.

Theo thầy Bùi Xuân Thanh, Tổng Phụ trách đội, trong từng năm học, bám sát nhiệm vụ giáo dục chung của nhà trường, Liên đội luôn chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đội viên ý thức vượt khó học tốt thông qua các phong trào thi đua: “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất-Thi nghiêm túc”... Bằng nhiều hình thức đa dạng, Liên đội còn khuyến khích đội viên tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học cũng như định hướng việc tiếp cận, sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh...

ADQuảng cáo

Thực hiện phong trào "Trường em xanh-sạch-đẹp",Liên đội Trường THCS Nguyễn Huệ  đã tổ chức cho đội viên  trồng cây xanh, xây dựng bồn hoa

Với mục tiêu rèn luyện kỹ năng sống, trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết về đời sống xã hội, Liên đội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chuyên đề như: luật Giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, kỹ năng sống...

Đối với mỗi nội dung, hình thức thể hiện luôn thay đổi để tránh sự nhàm chán như nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu kiến thức theo kiểu “Rung chuông vàng”, tiểu phẩm văn nghệ...Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được duy trì, phát triển và tổ chức sôi động như: “Hội khỏe Phù Đổng”, Ngày hội “Thiếu nhi khỏe-Tiến bước lên Đoàn”, đồng diễn múa hát sân trường, thể dục nhịp điệu, các trò chơi dân gian…

Các hoạt động ngoại khóa duy trì, tổ chức có hiệu quả đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, toàn diện, thân thiện cho học sinh

Thực hiện phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiên, học sinh tich cực”, “Trường em xanh-sạch-đẹp”, Liên đội đã tổ chức cho đội viên  trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, làm sạch cảnh quan sân trường, trang trí các phòng học, xây dựng 19 bồn hoa và 2 công trình măng non...  Qua đó, học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh trường học, bảo vệ môi trường .

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng môi trường lành mạnh, giúp học sinh học tập, rèn luyện kỹ năng, lối sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO