Một lớp có 31 học sinh đều đậu đại học

Hoàng Hoài| 19/08/2016 08:31

Đó là lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Du, xã Đắk Sắk (Đắk Mil) có 31 học sinh sau khi tốt nghiệp THPT, qua đăng ký xét tuyển, tất cả đều đậu đại học nguyện vọng 1 và hiện đang làm thủ tục để chuẩn bị nhập học.

ADQuảng cáo

Theo thầy giáo Đinh Xuân Quyền, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, trong 31 học sinh thì điểm cao nhất là 25,95 (khối B), còn thấp nhất là 18,55 điểm (khối A). Học sinh đạt điểm cao nhất là Nguyễn Thị Kim Châu. Châu là học sinh có thành tích học tập đáng nể, nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện, giải nhất Cuộc thi giải toán trên máy tính Casio của tỉnh và giải khuyến khích Cuộc thi sáng tạo trẻ dành cho thanh, thiếu nhi tỉnh…

ADQuảng cáo

Điều đáng ghi nhận là nhiều em trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Điển hình như em Hà Thị Thanh Trang, mồ côi bố, còn mẹ bị bệnh hiểm nghèo, hàng ngày, ngoài việc học, thời gian còn lại, em đều phải đi làm thêm để trang trải cho việc học hành, lo cho mẹ. Hay em Nguyễn Văn Anh, gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn, để có tiền nhập học, em phải tranh thủ làm thêm…

Cũng theo thầy giáo Quyền, đây là lần thứ hai trường có các em trong một lớp đều đậu đại học, thật sự là động lực, niềm vui để mỗi cán bộ, giáo viên cố gắng hơn nữa trong công tác giảng dạy.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một lớp có 31 học sinh đều đậu đại học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO