Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Nguồn TTXVN| 08/01/2015 08:41

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1), tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2014, diễn ra tối 7/1, tại Hà Nội.

ADQuảng cáo

Trao giải thưởng “Sinh viên 5 tốt.” (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: 65 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay.

Ông Lê Hồng Anh biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ học sinh, sinh viên trong suốt 65 năm qua; đồng thời, chúc mừng các sinh viên được nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2014.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ông Lê Hồng Anh mong muốn Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức hoạt động, góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới "vừa hồng, vừa chuyên;" có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, tập hợp, đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng một bộ phận sinh viên còn suy thoái về đạo đức, không tích cực học tập, rèn luyện, có lối sống thực dụng...

Ông Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện và phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh niên để hình thành thế hệ sinh viên có phẩm chất tốt đẹp, có kiến thức và kỹ năng tốt.

Nhìn lại quá trình phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có hơn 1,3 triệu hội viên đang sinh hoạt tại hơn 200 Hội Sinh viên trường, 24 Hội sinh viên tỉnh, thành phố, 45 Hội sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương và 7 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

ADQuảng cáo

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, đó là: truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ trang anh hùng, về Đoàn, về Hội; truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học-nghệ thuật, thể dục thể thao...; truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn.

Đã có nhiều tấm gương quên mình giúp dân, hình ảnh sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, chiến sỹ mùa hè xanh trong các dịp hè đã trở thành hình ảnh đẹp trong xã hội; có nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường tham gia các đội hình tri thức trẻ tình nguyện đến công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo có nhiều tấm gương trong sáng giúp bạn học tập trong nhiều năm liền như giúp người thân trong gia đình.

Trong quá trình phát triển đó, Hội Sinh viên Việt Nam luôn phát huy truyền thống là một tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường.

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên Việt Nam đã trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho 41 sinh viên tiêu biểu trên cả nước. Các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: đạo đức tốt; học tập tốt; thể lực tốt; tình nguyện tốt và hội nhập tốt.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, phong trào đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong toàn thể sinh viên cả nước, thúc đẩy sinh viên học tập, trau dồi đạo đức, thể lực, khuyến khích sinh viên tình nguyện, chung tay góp sức vì cộng đồng và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đã thực sự lan tỏa, có giá trị trong toàn xã hội và nhiều sinh viên đã trưởng thành từ phong trào này.

Ban Tổ chức cũng đã vinh danh 10 sinh viên xuất sắc nhất trong tổng số 100 sinh viên được trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2014. Các sinh viên được nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” đều có điểm trung bình chung học tập của năm học 2013-2014 đạt từ 8,4 trở lên hoặc đạt giải trong các kỳ thi Olympic các môn học, các hội nghị, các cuộc thi cấp toàn quốc và quốc tế; hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải; điểm rèn luyện từ 90 điểm trở lên; có ít nhất 2 năm tham gia công tác Đoàn, Hội.

Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” là phần thưởng cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam và Báo Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2000, nhằm tuyên dương, khen thưởng những sinh viên, là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội Sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhân diện gương người tốt việc tốt trong sinh viên.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO