Hà Nội đứng đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Nguồn SGGP| 04/02/2015 09:14

Ngày 3/2, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm 2015.

ADQuảng cáo

Cụ thể, có 2.165 thí sinh đoạt giải trong tổng số 4.350 học sinh dự thi. Về phía các trường THPT trong trường đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội có 66 thí sinh đoạt giải, trong đó có 5 giải nhất, 24 giải nhì và 25 giải ba. Em Nguyễn Tuấn Hải Đăng, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên giành giải nhất môn Toán với 33 điểm. Đây cũng là giải nhất môn Toán duy nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Tiếp đến là Đại học Sư phạm Hà Nội có 4 giải nhì, 1 giải ba, 4 giải khuyến khích…

ADQuảng cáo

Về phía các địa phương, trong số 169 thí sinh Hà Nội dự thi có 140 em đoạt giải, dẫn đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải, trong đó có 10 giải nhất, 47 giải nhì và 42 giải ba. TPHCM có 52 thí sinh đoạt giải, trong đó chỉ có 1 giải nhất của học sinh Lâm Phước Nguyên (môn tiếng Trung), học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ngoài ra, TPHCM có 18 giải ba và 11 giải nhì. Các tỉnh thành khác có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay là Hải Phòng (85 em), Nghệ An (82 em), Hải Dương (81 em), Nam Định (78 em)…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đứng đầu cả nước về số thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO