Mỗi năm thu hút bình quân hơn 100.000 lượt khách du lịch

Thanh Nga| 16/09/2020 09:54

Theo thống kê, trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm thành phố Gia Nghĩa có trên 100.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, du lịch. Trong đó, mỗi năm có gần 1.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu phục vụ lưu trú, du lịch, tham quan ở Gia Nghĩa đạt hơn 20 tỷ đồng/năm.

ADQuảng cáo

Các sự kiện văn hóa được tổ chức tại thành phố Gia Nghĩa thu hút khách du lịch đến tham quan

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa có một số công trình, địa điểm phục vụ du khách đến tham quan. Trong đó, tại xã Đắk R’moan có Nhà văn hóa cộng đồng bon Đắk R’moan. Còn xã Đắk Nia có các công trình gồm như: Công viên văn hóa Liêng Nung, Làng nghề xã Đắk Nia, Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt tại bon Cây Xoài...

ADQuảng cáo

Trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa ngày càng có thêm các điểm vui chơi giải trí phục vụ du khách

Ngoài ra, các thác nước, hồ nước tại các xã, phường và các công trình khác như Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng Âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao… của tỉnh tổ chức cũng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi năm thu hút bình quân hơn 100.000 lượt khách du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO