Những năm qua, công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đặc biệt chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã được huyện lồng ghép, thực hiện có hiệu quả, giúp đồng bào thoát nghèo và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Theo thống kê, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) hiện nay đã giảm xuống còn 21,1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn 32,9%. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nói chung, trẻ em nghèo nói riêng song so với trung bình cả nước, tỷ lệ trên còn khá cao.
Từ nguồn vốn của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông, huyện Krông Nô đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi phục vụ tưới cho hàng trăm ha lúa, giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người dân đã được nâng lên.
Trước đây, con đường tại thôn Đắk Kual, xã Đắk N’Drung (Đắk Song) mỗi khi mùa mưa đến thường lầy lội, mùa khô thì bụi bặm, nhờ nguồn vốn đầu tư của Dự án, đường đất năm nào giờ đây đã được bê tông hóa, giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi hơn.
Được hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, nhiều người dân nghèo ở thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú (Krông Nô) đã chọn được hướng làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế từ trồng dâu nuôi tằm.
Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) để đầu tư vào phát triển sản xuất, nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đắk R’lấp đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ổn định.
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) do Bộ Nông nghiệp-PTNT phối hợp với Ngân hàng Thế giới triển khai trên 6 huyện, thị là Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa trong giai đoạn 2018-2020.
Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X (Nghị quyết 26) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chất lượng đời sống dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến rõ nét. Khu vực nông thôn được tập trung nhiều nguồn lực để phát triển toàn diện, góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Thông qua nguồn vốn ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh, thời gian qua, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất, từ đó vươn lên thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định.
Trong 2 năm qua, kể từ khi Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN) tỉnh Đắk Nông đi vào hoạt động, nhiều hạng mục công trình, tiểu dự án sinh kế được triển khai đã giúp cho 14.119 hộ tại 20 xã thuộc 4 huyện nghèo vùng dự án hưởng lợi. Trong đó, nhiều công trình xây dựng như: Kênh mương, đập thủy lợi, đường giao thông nông thôn, trồng lúa, ngô, nuôi gà… đã mang lại kết quả mong đợi.
Bên cạnh các tiểu dự án về cơ sở hạ tầng, an ninh lương thực và dinh dưỡng…, tiểu dự án liên kết thị trường cũng được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN) tỉnh Đắk Nông chú trọng. Dự án bước đầu đã giúp nông dân tiếp cận với phương thức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hướng đến ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.
Trong thời gian qua, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN) hỗ trợ các hộ nghèo tại 20 xã, thuộc 4 huyện là Đắk Glong, Tuy Đức, Đắk Song, Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cải thiện về chế độ dinh dưỡng, nhất là suy dinh dưỡng dạng thấp - còi ở trẻ em dưới 5 tuổi đã cho kết quả tích cực.
Là một xã nghèo, có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đồng sức, đồng lòng của chính quyền, nhân dân cùng với sự “tiếp sức” của các dự án đầu tư, đến nay, bộ mặt kinh tế, xã hội của xã Đắk R’măng (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang từng bước đổi thay...
Trong khuôn khổ Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN), thời gian qua, Dự án GNTN tỉnh Đắk Nông đã tích cực triển khai các tiểu dự án nâng cao cơ hội sinh kế cho các hộ nghèo tại 20 xã khó khăn. Sau 2 năm thực hiện, bộ mặt các xã, thôn, bon, buôn trong vùng dự án đã có nhiều thay đổi, thu nhập của các hộ nghèo được cải thiện.
Từ nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới, cuối năm 2014, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên chính thức được khởi động và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2019.