Từ thành phố của ngàn hoa Đà Lạt nghĩ về việc trồng hoa ở đô thị Gia Nghĩa

Vũ Hà| 12/04/2019 10:06

Từ lâu, Đà Lạt đã nổi tiếng là “Thành phố ngàn hoa”. Hoa là biểu tượng của thành phố Đà Lạt, cũng là niềm tự hào của người dân nơi này.

ADQuảng cáo

Đà Lạt là một thành phố mà đến đâu du khách có thể dễ dàng bắt gặp và nhìn thấy hoa từ những con đường phố rất đẹp đến những cánh đồng bát ngát, hay trong những khách sạn và ngay cả quán cà phê bên đường, hoa cũng len lỏi khoe sắc...

Là một thành phố cao nguyên, nhưng không có một thành phố nào ở nước ta có nhiều hoa như Đà Lạt. Quả thật, Đà Lạt như một "bảo tàng thiên nhiên về các loài hoa", từ hoa bản địa đến hoa vùng nhiệt đới, các loài hoa của vùng lạnh giá phương Tây, hoa phương Đông nhẹ nhàng, duyên dáng và cả hoa có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi…

ADQuảng cáo

Đô thị Gia Nghĩa có nét tương đồng với Đà Lạt về địa hình, khí hậu, sinh thái, cảnh quan và văn hóa bản địa… là một thuận lợi trong việc phát triển nhiều loại hình du lịch sinh thái, cảnh quan, trong đó có hoa. Đến nay tại tỉnh ta, một số khu trung tâm của các huyên thị đã triển khai trồng nhiều loại cây xanh và trồng hoa để tạo cảnh quan đẹp. Trong đó, thị xã Gia Nghĩa đã xây dựng và hình thành được một số tiểu hoa viên cây xanh và những con đường trồng cây có hoa, ngoài bằng lăng tím trong đó chủ đạo là cây là hoa điệp vàng, phượng vàng, Ôsaka… Từ đó, bước đầu Gia Nghĩa đã tạo được ấn tượng với người dân và du khách về một “Phố thị hoa vàng”.

Trong thực tế, những năm trước đây, Đắk Nông đã xây dựng đề án trồng hoa. Và mới đây, ngày 25/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đã chủ trì cuộc họp bàn chủ trương xây dựng các tuyến đường hoa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm nghiên cứu lựa chọn loại hoa phù hợp để trồng trên địa bàn thị xã Gia nghĩa và xây dựng lại Đề án “Trồng hoa và phát triển sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh” để trình HĐND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Theo đó, UBND các huyện, thị xã lập một đề án xây dựng đường hoa của địa phương và nghiên cứu lựa chọn một loại hoa đặc trưng gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch để xây dựng trồng cây phù hợp. Trước mắt, tại thị xã Gia Nghĩa sẽ triển khai thực hiện sớm việc trồng hoa tại một số tuyến đường...

Chủ trương nói trên là rất đúng đắn và thiết thực nhưng nội dung, kế hoạch, chương trình, lộ trình… như thế nào vẫn là điều chúng ta cần hết sức chú trọng. Trước hết, chúng ta học tập kinh nghiệm từ “Thành phố ngàn hoa” Đà Lạt của tỉnh Lâm đồng, một địa phương có nét tương đồng về địa hình, khí hậu, sinh thái, cảnh quan… với đô thị Gia Nghĩa. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ tìm hiểu, đúc rút, học tập và áp dụng sao cho phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đô thị Gia Nghĩa, chứ không phải là bản sao chép từ “Thành phố ngàn hoa” Đà Lạt. Đặc biệt, chúng ta cần xúc tiến xây dựng một đề án trồng hoa ở tỉnh Đắk Nông, trong đó đô thị Gia Nghĩa là trọng tâm, trọng điểm với vai trò là trung tâm hành chính, văn hóa tỉnh nhà.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ thành phố của ngàn hoa Đà Lạt nghĩ về việc trồng hoa ở đô thị Gia Nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO