Cụ bà 70 tuổi chăm sóc chồng và con bị liệt giường

Quốc Sỹ - Quang Vũ| 18/10/2016 09:17

Mặc dù đã 70 tuổi, sức khỏe yếu nhưng nhiều năm nay, bà Nông Thị Mộc, dân tộc Tày ở thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) vẫn phải chăm sóc cho chồng và người con trai bị đau ốm, nằm liệt giường.

ADQuảng cáo

Chồng của bà là ông Lục Văn Út (SN 1943), dân tộc Tày, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ trên mặt trận Tây Nguyên (từ năm 1965) và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất năm 2010.

Chồng của bà bị tai biến nằm một chỗ

Ông Út bị tai biến cách đây 3 năm và nằm liệt giường hơn 1 năm nay, hiện ông không nhận thức được gì. Con trai bà là Lục Văn Thành (SN 1979) cũng bị bệnh tâm thần, chỉ biết ăn rồi quanh quẩn và nằm trong nhà.

ADQuảng cáo

Được biết, chồng của bà chưa được nhận chế độ gì trong thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, tuềnh toàng, không có tài sản gì đáng giá, một mình bà Mộc phải chăm sóc và nuôi cả chồng và con, trong khi sức khỏe của bà cũng đang ngày một yếu đi.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nông Thị Mộc rất cần sự giúp đỡ của các ngành chức năng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Nông Thị Mộc, thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn (Đắk Glong), ĐT: 01678.546.842; hoặc gửi về Quỹ “Tấm lòng vàng Báo Đắk Nông” số tài khoản 102010001358964 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Nông; liên hệ qua đường dây nóng Báo Đắk Nông: 05013.544244; 01234.244.333.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụ bà 70 tuổi chăm sóc chồng và con bị liệt giường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO