Cháu Cao Võ Bình Yên cần được giúp đỡ

Phạm Khánh| 26/06/2014 14:24

Do bị dị tật lõm ngực bẩm sinh, nên cháu Cao Võ Bình Yên (7 tuổi), con gái của chị Võ Thị Lộc, trú tại tổ dân phố 6, phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) thường xuyên khó thở, sức khỏe yếu và có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

ADQuảng cáo

Nhiều lần đến lớp, em bị co thắt vùng ngực, không thở được, mặt tím tái, nên việc học tập thường xuyên bị gián đoạn. Mặc dù gia đình chị Lộc đã đưa đi chữa trị nhiều nơi, nhưng bệnh tình của Yên vẫn không thuyên giảm. Theo hồ sơ bện án của Bệnh viện Nhi đồng II (TP.Hồ Chí Minh), để khỏi bệnh, Yên phải phẫu thuật để tái tạo lồng ngực, với mức chi phí khoảng 70 triệu đồng.

ADQuảng cáo

Do sức khỏe yếu nên cháu Yên luôn cần sự chăm sóc của mẹ

Tuy nhiên, gia đình chị Lộc thuộc diện khó khăn, cả hai vợ chồng chị đều không có nghề nghiệp, phải đi làm thuê để kiếm sống, nên đến nay vẫn chưa thể đưa Yên đi phẫu thuật được. Do đó, gia đình rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chữa bệnh, giúp cháu Yên có cuộc sống sinh hoạt và học tập bình thường như các cháu khác.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Lộc hoặc “Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Nông” (số tài khoản 102010001358964 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đắk Nông); hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn Báo Đắk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu Cao Võ Bình Yên cần được giúp đỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO