Bà Trần Thị Lục ở xã Quảng Tâm bị hoại tử mắt cần được giúp đỡ

Mỹ Hằng| 14/03/2019 08:42

Bà Trần Thị Lục (78 tuổi) ở thôn 5, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) trong lúc nấu ăn đã bị động kinh và té vào bếp lửa gây bỏng nặng.

ADQuảng cáo

Do gia cảnh khó khăn không có tiền đi bệnh viện nên bà đã nằm ở nhà tự điều trị trong một thời gian dài. Hiện tại, một bên mắt của bà đang bị hoại tử dẫn đến bị mù, tay chân có nhiều vết lở loét bị nhiễm trùng; phần ngực và cánh tay bị dính liền.

Tay và thân thể của bà Lục bị dính liền do không được điều trị kịp thời

ADQuảng cáo

Được biết, chồng mất sớm nên bà ở với con trai nhưng gia đình cũng rất khó khăn. Hiện tại bà đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk R’lấp.

Hoàn cảnh gia đình bà hết sức khó khăn, đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Trần Đình Chuẩn (con trai bà Lục) ở thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông hoặc thông qua Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Đắk Nông, tài khoản: 63510000006838 tại Chi nhánh BIDV Đắk Nông; điện thoại: 02613.544244 - 0834.244.333.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Trần Thị Lục ở xã Quảng Tâm bị hoại tử mắt cần được giúp đỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO