Nơi ở và làm việc của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Bến Tre

Đức Hùng| 13/01/2017 09:09

Đó là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Trác, thuộc xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ngôi nhà có diện tích 96,25m2 nằm trong vườn dừa, nhà bằng gỗ gồm 3 gian 2 chái với mái ngói, nền gạch tàu, vách gỗ, cột gỗ. Ngôi nhà này từng là nơi ở và làm việc của đồng chí Lê Duẩn từ tháng 11/1955 đến tháng 3/1956.

ADQuảng cáo

Chính tại ngôi nhà này cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã chỉ đạo chiến lược, sắp xếp, tổ chức, chuẩn bị lực lượng cho phong trào Đồng Khởi và đường mòn Hồ Chí Minh trên biển sau này, viết Đề cương đường lối cách mạng miền Nam…

Mô hình ngôi nhà cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở và làm việc tại Bến Tre

Đồng chí Lê Duẩn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1976-1986. Ông sinh năm 1907 tại Quảng Trị và tham gia cách mạng năm 1928, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 và sớm trở thành người chiến sĩ cận vệ đầu tiên của Đảng.

ADQuảng cáo

Đề cương đường lối cách mạng miền Nam Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn soạn thảo

Năm 1997, ngôi nhà ông Trác đã được Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Hiện nay, gia đình ông Trác còn lưu giữ nhiều hiện vật về quá trình hoạt động của đồng chí Lê Duẩn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nơi ở và làm việc của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Bến Tre
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO