Bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Hoàng Thanh| 14/10/2020 08:59

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Công an tỉnh đồng loạt triển khai các kế hoạch về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ra quân trấn áp tội phạm

Trước hết, Công tỉnh đã triển khai ra quân đồng loạt tấn công, trấn áp các loại tôi phạm, xem đây là biện pháp hiệu quả nhất để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ đại hội đảng các cấp.

Màn biểu diễn võ thuật của lực lượng công an tỉnh

Sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, lực lượng công an tỉnh đã xác lập, đấu tranh 4 chuyên án, triệt phá 11 đường dây, nhóm tội phạm chuyên nghiệp, lưu động; khởi tố 12 vụ, 51 bị can về các hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; trộm cắp tài sản; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự...

Nổi bật là các chuyên án: Công an tỉnh triệt phá 2 đường dây chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Công an huyện Đắk R'lấp đấu tranh, triệt phá 1 nhóm 2 đối tượng thực hiện 15 vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh, thu giữ 14 chiếc xe máy các loại trả lại cho người bị mất; Công an TP. Gia Nghĩa đấu tranh, triệt phá một nhóm 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và 1 nhóm 6 đối tượng trộm cắp chó chuyên nghiệp; Công an huyện Đắk Glong triệt phá 1 nhóm 2 đối tượng nghiện ma túy gây ra 33 vụ trộm cắp tài sản; Công an huyện Đắk Song triệt phá 1 nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp và 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cảnh sát giao thông Công an tỉnh qua công tác tuần tra đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, xử lý 14 vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, lực lượng công an tỉnh còn tập trung điều tra, kết luận và đề nghị truy tố 39 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả; khởi tố 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở huyện Krông Nô; điều tra, làm rõ 1 đối tượng tại tỉnh Nghệ An sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt hơn 425 triệu đồng…

Với sự nỗ lực đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm tốt, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, nhất là đại hội đảng bộ các cấp...

Phát huy thế trận an ninh Nhân dân

Cũng trong đợt cao điểm vừa qua, lực lượng công an xã chính quy vừa được điều động về các xã đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Qua đánh giá, ban công an của các xã trên địa bàn toàn tỉnh đều chủ động triển khai làm tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Lực lượng công an tỉnh ra quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm

Đặc biệt, công an nhiều xã đã triển khai có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, đáng kể nhất là mô hình Zalo an ninh. Thông qua mô hình này, lực lượng công an xã tiếp nhận được nhiều tin tố giác tội phạm từ người dân, nên đã phát hiện, bắt 6 vụ trộm cắp tài sản; 14 vụ, 63 đối tượng đánh bạc; 11 vụ, 20 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; 2 vụ mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; 4 vụ vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép…

Ngoài ra, lực lượng công an xã  còn phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm cho người dân bằng nhiều hình thức. Từ tuyên truyền, vận động, người dân đã tự giác giao nộp 193 súng tự chế, 376 viên đạn các loại, 31 vũ khí nguy hiểm. Công an xã phát hiện 2 vụ, 5 đối tượng mua bán súng, linh kiện súng qua mạng internet, thu giữ 1 súng hơi, 2 súng tự chế, 4 bộ phận súng và 78 viên đạn...

Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm

Phát huy kết quả đạt được, mới đây, Công an tỉnh tiếp tục ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong lễ ra quân, Đại tá Hồ Văn Mười, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT.

Toàn lực lượng xác định cụ thể các tuyến, địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, tập trung đấu tranh, xử lý, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật không để hình thành các băng, nhóm tội phạm.

Công an các cấp kịp thời triệt phá đường dây, tụ điểm hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội, phấn đấu làm giảm tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ...

Trong thời gian diễn ra đại hội, lực lượng công an tỉnh thực hiện nghiêm việc bảo đảm quân số và chế độ thường trực để đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO