Bác sỹ Đông y vì người nghèo

Quốc Sỹ| 28/02/2019 14:11

Sinh ra trong một gia đình đã có 3 đời làm nghề thầy thuốc y học cổ truyền, anh Nguyễn Hữu Minh Sang quyết tâm theo học nghề để nối nghiệp gia đình. Cách đây gần 3 năm, anh thành lập phòng Khám Đông y và Vật lý trị liệu tại thị trấn Đức An (Đắk Song) để hành nghề.

ADQuảng cáo

Trong việc khám chữa bệnh, anh Sang thường ưu tiên hỗ trợ và giúp đỡ các bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn thật sự. Ngoài việc khám chữa bệnh miễn phí, anh còn thường xuyên tặng phiếu khám bệnh miễn phí cho những người nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Trị giá mỗi phiếu tương đương 2 triệu đồng cho một liệu trình khám, chữa bệnh tại phòng khám đông y.  Nhiều bệnh nhân và người dân trên địa bàn tỉnh đã gọi anh với cái tên trìu mến: “Bác sỹ Đông y vì người nghèo”.

Anh Sang tặng phiếu khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng Tâm (Tuy Đức)

Bà Hồ Thị Kình, người nghèo tại thị trấn Đức An đến chữa bệnh viêm khớp đầu gối miễn phí tại phòng khám

ADQuảng cáo

Bệnh nhân khi đến chữa bệnh tại phòng khám của anh Sang còn được tập luyện trên máy hỗ trợ phục hồi chức năng miễn phí

Bình quân mỗi tháng, phòng khám đông y của anh có khoảng 200-250 lượt người nghèo đến khám, chữa bệnh miễn phí, với kinh phí hàng trăm triệu đồng

Anh Sang còn kết hợp chữa bệnh y học cổ truyền với vật lý trị liệu bằng máy móc Tây y hiện đại để đạt hiệu quả cao hơn

Quốc Sỹ

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác sỹ Đông y vì người nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO