Trưng bày các loại nhạc cụ của các dân tộc trên thế giới

Mỹ Hằng| 11/07/2019 09:41

Theo Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, với định hướng phát triển CVĐC Đắk Nông thành “Xứ sở của những âm điệu”, hiện nay tỉnh đã xây dựng Nhà trưng bày đàn đá (The Lithophone House) tại bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa). Đây là nơi trưng bày khái quát nhất một số nhạc cụ cổ xưa của các dân tộc trên thế giới.

ADQuảng cáo

Bộ đàn đá của Pháp

Bên cạnh các dụng cụ truyền thống của đồng bào M’nông, tại đây cũng đang trưng bày 57 nhạc cụ của các dân tộc trên thế giới. Các nhạc cụ này được chia làm nhiều thể loại như gõ, khí, màng rung… Điển hình như kèn thổi thần chết Aztec của người Maya (Mexico); kèn sừng bò (Isarel); bộ gõ Maracas của thổ dân Mỹ; gậy mưa của New Zealand; bộ lắc hình động vật và người (thời kỳ đá mới) của Pháp; bộ nhạc ống Angklung của Indonesia; bộ nhạc cụ cọ xương thời kỳ đồ đá của Cuba; bộ trống thời kỳ đồ đá của Brazil; trống lắc tay Nhật Bản…

Kèn thổi thần chết Aztec của người Maya (Mexico)

ADQuảng cáo

Việc hình thành Nhà trưng bày đàn đá cũng nhằm thể hiện nét đặc trưng, độc đáo, mới lạ của CVĐC Đắk Nông.

Nhạc cụ cọ bằng xương răng động vật

Gậy cầu mưa của thổ dân da đỏ ở New Zealand

Trống lắc tay của Nhật Bản

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày các loại nhạc cụ của các dân tộc trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO