Dịch thuật hơn 100 tên sản phẩm, hiện vật của đồng bào dân tộc

Thanh Nga| 17/09/2020 08:01

Thời gian qua, thành phố Gia Nghĩa đã phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tiến hành dịch thuật tên các sản phẩm, hiện vật của đồng bào Mạ và M’nông.

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Theo ông Lê Hà Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Gia Nghĩa, những năm qua, thành phố đã huy động các già làng, nghệ nhân, người uy tín, người biết viết và biết đọc tiếng dân tộc Mạ và M’nông để dịch thuật tên các sản phẩm, hiện vật của đồng bào dân tộc.

ADQuảng cáo

Đến nay, đã hơn 100 tên sản phẩm, hiện vật được dịch thuật từ tiếng phổ thông sang tiếng bản địa và ngược lại. Tên các sản phẩm, hiện vật còn được dịch sang tiếng Anh để phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

Việc dịch thuật tên các hiện vật, sản phẩm của dân tộc Mạ, M’nông đã góp phần quảng bá, phát triển du lịch. Nhờ đó số lượng khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu các sản phẩm, hiện vật của đồng bào ngày càng nhiều.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch thuật hơn 100 tên sản phẩm, hiện vật của đồng bào dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO