Xã Đắk N’drung chú trọng công tác phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số

Mạnh Thuần| 27/11/2014 08:53

Đảng ủy xã Đắk N’drung (Đắk Song) có 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 213 đảng viên, trong đó có 58 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 27,2%.

Những năm qua, Đảng ủy xã đã tăng cường việc theo dõi, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó, đã góp phần tạo nguồn cán bộ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao hiệu quả lãnh đạo để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo ông Lý Văn Vịnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã, những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số trong xã gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó. Đội ngũ cán bộ thôn, bon phần lớn chưa được đào tạo cơ bản...

Xác định được những nguyên nhân cơ bản trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, vừa dày về tần suất, vừa sâu về nội dung. Trong tuyên truyền, cán bộ xã tranh thủ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng là người dân tộc thiểu số đang tham gia công tác tại các ban ngành, đoàn thể hay các thôn, bon…, kịp thời giải quyết ngay thắc mắc để thông về tư tưởng, nắm được vấn đề và đồng thuận với Nhà nước.

Mặt khác, Đảng ủy xã cũng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng do huyện và tỉnh mở nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc. Vì vậy, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên luôn đạt kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, xã đã kết nạp được 16 đảng viên mới, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 3 đồng chí, chiếm 18,7%. Một số bon có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số như: bon Bu N’Drung Lu có 8 đồng chí , bon Tu Xoay có 4 đồng chí…Ngoài ra, trong 4 năm qua, Đảng ủy xã đã cử được 11 cán bộ cơ sở đi học trung cấp lý luận chính trị....

Với việc chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự tạo nguồn cán bộ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội. Minh chứng là cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã từng bước được đầu tư, hoàn thiện, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Nếu như thu nhập bình quân theo đầu người của xã năm 2012 là 16 triệu đồng/người/năm, thì đến nay đã tăng lên 22 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 123/418 hộ, chiếm 30% tổng số hộ nghèo của xã, giảm 3% so với năm 2012…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Đắk N’drung chú trọng công tác phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO