Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bảo đảm thông suốt Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam

Phan Tân thực hiện| 27/10/2020 14:10

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày khai thông Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam (30/10/1960-30/10/2020), phóng viên Báo Đắk Nông có cuộc trao đổi với ông Lê Trúc Phương, Nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông, nguyên Chánh Văn phòng Ban hành lang tỉnh Quảng Đức (cũ) về một thời gian khó, nhưng rất đỗi tự hào.

Ông Lê Trúc Phương-nguyên Chánh Văn phòng Ban hành lang tỉnh Quảng Đức (cũ) 

PV: Việc khai thông Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Trúc Phương: Suốt từ năm 1960, sau khi chúng ta khai thông Đường lang chiến lược Bắc-Nam tại bon Cây Xoài (nay là xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa) thì từ đó về sau, tuyến đường được hình thành và hoạt động liên tục đến năm 1975. Nhiệm vụ của tuyến đường thời kỳ đó hết sức quan trọng, tức là bảo đảm sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường lớn miền Nam; tổ chức đưa đón các đoàn cán bộ, bộ đội, phương tiện, vũ khí, đạn dược, kể cả tài liệu của Đảng vào miền Nam. 

PV: Là người trực tiếp tham gia Ban hành lang tỉnh Quảng Đức (cũ), ông có thể chia sẻ về một thời gian khó nhưng rất đỗi tự hào?

Ông Lê Trúc Phương: Tỉnh Quảng Đức (cũ) thời gian đầu thuộc Quân khu 5 chỉ đạo, rồi sau đó là thuộc về Khu ủy khu 6 chỉ đạo. Do điều kiện chiến trường ở xa sự chỉ đạo của Trung ương, của Khu ủy và hệ thống đồn bót, ấp chiến lược của địch quản lý rất chặt chẽ, nên việc hình thành, hoạt động của các tuyến Đường lang chiến lược Bắc-Nam thời kỳ đó hết sức gian khổ, khó khăn. Do đó, phương châm hoạt động của lực lượng ta là hết sức bí mật, an toàn, nhưng phải nhanh chóng và chính xác, không để địch phát hiện, phục kích, tập kích, gây thương vong, tổn thất cho cách mạng.

Do điều kiện chiến trường và xa chỉ đạo của Trung ương, nên lực lượng chúng tôi hồi đó thiếu thốn nhiều lắm, từ lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, dẫn tới tỷ lệ sốt sốt rét cao, ốm đau cũng nhiều. Nhưng tất cả chúng tôi đều cố gắng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, thiếu thốn, dốc toàn lực để bảo đảm thông suốt Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam.

Những nỗ lực, vượt khó của cán bộ, chiến sĩ hành lang được chứng minh hiệu quả, đó là từng đoàn cán bộ, các phương tiện, vũ khí, đạn dược vào Nam đều được thông suốt cho đến năm 1975, đất nước toàn thắng, thống nhất.

PV: Ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình về sự phát triển của tỉnh Đắk Nông hôm nay?

Ông Lê Trúc Phương: Có thể nói, việc xây dựng, phát triển của tỉnh Đắk Nông mới chỉ khoảng 16 năm nay, nhưng tỉnh đã làm được rất nhiều việc. Trước hết, tỉnh quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng để bước đầu tạo ra diện mạo mới cho TP. Gia Nghĩa nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Đặc biệt, qua thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, người dân càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phải khẳng định, với sự đoàn kết, đồng tâm, nhất trí của toàn Đảng bộ và phát huy dân chủ, kỷ cương, cùng quyết tâm của Nhân dân, TP. Gia Nghĩa nói riêng, toàn tỉnh nói chung trong 5 năm tới sẽ tiếp tục thu hái được những thành quả tốt đẹp hơn nữa.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, bảo đảm thông suốt Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO