Việt Nam-Lào-Campuchia mở rộng hợp tác Khu vực Tam giác phát triển

TTXVN| 25/11/2014 19:17

Sáng nay (25/11) tại Vientiane, Lào đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 (CLV) với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng không chỉ quyết định nâng cấp, mở rộng hợp tác khu vực Tam giác phát triển mà còn góp phần đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa ba quốc gia trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch, công nghiệp cao su, an ninh, quốc phòng và môi trường, góp phần vào hoà bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực Tiểu vùng Mekong cũng như đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 (CLV) tổ chức tại Vientiane, Lào

Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam tổ chức thường kỳ 2 năm một lần. Đây là dịp để Người đứng đầu Chính phủ 3 nước đánh giá kết quả triển khai các chương trình hợp tác 3 bên, cũng như thảo luận, xác định và thống nhất chủ trương, phương hướng lớn và các biện cụ thể nhằm đẩy mạnh tiến trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng khu vực Tam giác phát triển gồm 13 tỉnh, trong đó  có 5 tỉnh của Việt Nam là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước.

Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 diễn ra trong bối cảnh hợp tác khu vực Tam giác phát triển đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng và cả ba nước cũng đang cùng với các nước ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Campuchia Hunsen và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nỗ lực chung của 3 nước trong hai năm qua đã giúp đẩy mạnh hợp tác toàn diện, củng cố vững chắc quan hệ láng giềng hữu nghị cũng như tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Tam giác phát triển, nhất là trong phát triển cơ sở hạ tầng; tăng trưởng kinh tế của các địa phương trong khu vực đạt 10%, cao hơn so với mặt bằng chung tăng trưởng của ba nước; giá trị thương mại và chủng loại hàng hoá qua các cửa khẩu quốc tế cũng đang chuyển biến tích cực; đầu tư nhà nước và doanh nghiệp tại khu vực ngày càng hiệu quả hơn với nhiều cơ sở sản xuất, công trình hạ tầng quan trọng được hình thành theo hướng đồng bộ và hiện đại. Các địa phương trong khu vực Tam giác phát triển đã và đang tích cực triển khai hợp tác trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực… góp phần bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:“Trong thời gian tới, để hợp tác ba nước tương xứng với tiềm năng của khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, tranh thủ cơ hội mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN đem lại, tôi cho rằng Chính phủ ba nước cần phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Hội nghị lần này là dịp để chúng ta cùng nhau kiểm điểm lại tình hình Hội nghị CLV lần thứ 7 và xác định phương hướng hợp tác mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tính cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của khu vực Tam giác phát triển CLV. Tôi tin tưởng rằng sự thành công của Hội nghị lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa ba nước chúng ta và đóng góp cho hoà bình, ổn định, sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của Tiểu vùng Mekong”.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với hợp tác khu vực Tam giác phát triển. Nhằm tạo bước đột phá hợp tác của khu vực này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất nâng cấp và mở rộng hợp tác Khu vực Tam giác phát triển gắn với nhiều biện pháp quan trọng như: tạo hành lang pháp lý thông thoáng thông qua các chính sách thuế, thủ tục đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp của ba nước, đặc biệt trong nhưng lĩnh vực có tiềm năng; xây dựng ngành công nghiệp cao su bền vững, năng suất cao thông qua Kế hoạch chung phát triển phát triển ngành công nghiệp cao su trong khu vực; đẩy mạnh các hoạt động du lịch vào khu vực; cũng như tăng cường phối hợp giữa ba nước trong việc thu hút nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh hợp tác phát triển bền vững, bảo về môi trường và phát triển con người…

Trên cơ sở đánh giá, rà soát tình hình thực hiện “Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam đến năm 2020” và “Bản ghi nhớ về các chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi cho khu vực Tam giác phát triển”, hội nghị cấp cao nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam và giao Uỷ ban điều phối chung xây dựng Đề án về kết nối kinh tế ba nước để trình lên hội nghị cấp cao lần thứ 9.

Thủ tướng ba nước nhất trí mở rộng hợp tác Khu vực Tam giác phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác như: Xây dựng danh sách các dự án hợp tác ưu tiên trong khu vực Tam giác phát triển để vận động đầu tư từ các đối tác phát triển; Nghiên cứu hình thành Thoả thuận giữa ba nước về chính sách ưu đãi đặc biệt cho khu vực Tam giác phát triển trên cơ sở kết hợp các thoả thuận song phương và đa phương hiện có và xây dựng Quy hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Tam giác phát triển để tạo bước chuyển quan trọng cho ngành du lịch ba nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và Thủ tướng Campuchia Hunsen giao Bộ Nông nghiệp của ba nước trao đổi và hoàn thiện Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su giữa Campuchia, Lào và Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác an ninh đối ngoại, đặc biệt trong phòng chống tệ nạn buôn người, buôn ma tuý, tôi phạm xuyên biên giới, ứng phó với bệnh dịch truyền nhiễm và thiên tai, rà phá vật liệu nổ còn xót sau chiến tranh và thúc đẩy các chương trình hợp tác chung về bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên…

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Thongsing Thammavong và Thủ tướng Hunsen đã ký Tuyên bố chung về hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Ba Thủ tướng cũng thống nhất Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9 sẽ tổ chức tại Vương quốc Campuchia vào năm 2016.

Cuối giờ chiều 25/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Vientaine (Lào) về Hà Nội, kết thúc thành công chuyến tham dự Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8 (CLV-8) tổ chức tại thủ đô Vientiane (Lào) ngày 25/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Choummaly Sayasone đã hoan nghênh và đánh giá cao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã sang tham dự và góp phần vào thành công của Hội nghị CLV-8 cũng như giúp củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng bày tỏ vui mừng về quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả; đánh giá cao những kết quả hợp tác hai nước đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn về đối nội và đối ngoại của nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc cho Đại hội toàn quốc của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh với các bạn Lào, luôn mong muốn đất nước Lào phát triển phồn vinh, nhân dân các dân tộc Lào anh em có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ tích cực chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 36 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 37 của Ủy ban Liên Chính phủ trong đầu năm 2015.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sử dụng vốn viện trợ, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, đồng thời tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

* Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện cùng bà con cộng đồng người Việt và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định cộng đồng người Việt tại Lào một bộ phận máu thịt, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi thấy bà con ngày càng có cuộc sống ổn định, hoà nhập tốt, có những đóng góp tích cực vào kinh tế, xã hội nước sở tại và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng đất nước, đồng thời phát huy vai trò là cầu nối quan trọng góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam-Lào-Campuchia mở rộng hợp tác Khu vực Tam giác phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO