Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tại Đắk Nông

Đức Diệu| 09/02/2018 13:32

Trong chương trình thăm và làm việc tại Đắk Nông, sáng 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê, thị trấn Đức An, Đắk Song và 99 hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn huyện Đắk Song; thăm chúc Tết lãnh đạo, công nhân nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk R’lấp) và cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

ADQuảng cáo

Tiếp Thủ tướng có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Video clip:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê

Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê, Thủ tướng Chính phủ vui mừng vì cán bộ, nhân dân trên địa bàn Đắk Song nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung đã quan tâm chăm sóc, động viên Mẹ chu đáo. Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đã được địa phương cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động phụng dưỡng, chăm lo cụ thể, thiết thực, đảm bảo đời sống về vật chất, tinh thần để Mẹ sống vui, sống khỏe.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà, chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê luôn sống khỏe để động viên con cháu tiếp tục học tập, lao động, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau của cán bộ, nhân dân huyện Đắk Song

Thăm hỏi và tặng quà cho người dân trên địa bàn huyện Đắk Song, Thủ tướng Chính phủ vui mừng vì tình đoàn kết dân tộc, sẻ chia của nhân dân trên địa bàn huyện. Việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất cho đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo tại địa phương chính là cụ thể hóa chủ trương, đường hướng của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu huyện Đắk Song nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung cần tiếp tục soát xét, kiểm tra thực tế đời sống của bà con nhân dân để kịp thời động viên, hỗ trợ, nhất là không để nhân dân phải “thiếu cơm, đứt bữa” trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo huyện Đắk Song

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo huyện Đắk Song. Ảnh: Quang Vũ

Tới thăm nhà máy Alumin Nhân Cơ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương lãnh đạo, công nhân nhà máy đã nỗ lực trong công tác xây dựng, vận hành, sản xuất sản phẩm công nghiệp khai khoáng mới, đầy triển vọng của đất nước.

ADQuảng cáo

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Chính phủ mong muốn cán bộ, công nhân đơn vị tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất; phân công chế độ trực ca, trực kíp hợp lý để vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, vừa đón một cái Tết cùng gia đình, đơn vị đầm ấm, vui vẻ và tiết kiệm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân nhà máy Alumin Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem sản phẩm Alumin

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lãnh đạo, công nhân nhà máy Alumin Nhân Cơ

Lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình hoạt động của nhà máy

Đến thăm, chúc tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo hoạt động, tình hình nội, ngoại biên khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa bàn Đắk Nông; việc chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nêu gương của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó. Là tỉnh có trên 130 km đường biên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới; công tác ngoại giao chính trị, đối ngoại nhân dân, củng cố vững chắc tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Đặc biệt, trong dịp trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018, ngoài việc chăm lo đời sống đầy đủ, đầm ấm cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác phối, kết hợp trong tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng tỉnh cũng quan tâm đến đời sống nhân dân vùng biên với phương châm “Xuân biên phòng, ấm lòng thôn, bản”.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Quang Vũ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tại Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO