Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đắk Nông với Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Mondulkiri

Hoàng Hoài| 19/10/2017 15:20

Ngày 19/10, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm (giai đoạn 2007-2017) thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) với Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Mondulkiri (Campuchia).

10 năm qua, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Đắk Nông và Khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri đã thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết trong chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2007-2017

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Đắk Nông có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Kim Huy, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Về phía tỉnh Mondulkiri có Ngài Svay Som Iêng, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Đảng, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri, cùng đại diện Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri...

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua

10 năm qua, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Đắk Nông và khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri đã thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết trong chương trình phối hợp hoạt động; triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, hình thành rõ nét các kênh ngoại giao của chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội giữa hai tỉnh, tăng cường mối quan hệ truyền thống đoàn kết giữa hai tỉnh, hai quốc gia, dân tộc.

Hai bên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, hiệp định, quy định, quy chế biên giới, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh biên giới.

Giai đoạn 2017-2022, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Đắk Nông và Khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác dân vận

Điển hình, hai bên phối hợp tổ chức được hơn 3000 buổi tuyên truyền, thu hút 136.300 lượt người tham gia. Ban Dân dận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đắk Nông đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, hỗ trợ cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Mondulkiri với số tiền hàng chục tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri phối hợp tổ chức được 1500 lần hội đàm, hội ý, trao đổi thông tin, 45 lần tuần tra song phương nhằm xử lý các trường hợp vi phạm quy chế khu vực biên giới…

Lãnh đạo Ban Dân vận hai tỉnh thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết trong giai đoạn 2017-2022

Giai đoạn 2017-2022, Ban Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Đắk Nông và Khối Mặt trận, các đoàn thể tỉnh Mondulkiri thống nhất tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận với các nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và các hiệp định, hiệp ước về biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia đến các tầng lớp nhân dân; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai bên biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển.

Cùng với việc tích cực vận động nhân dân hai tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, giữ vững an ninh khu vực biên giới, hai bên nỗ lực thực hiện có hiệu quả Chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri; tiếp tục duy trì tổ chức chương trình hội nghị theo định kỳ; phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia…

Đồng chí Ngô Thanh Danh (bên trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tặng quà lãnh đạo tỉnh Mondulkiri

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đánh giá cao hoạt động phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua, góp phần bảo đảm an ninh biên giới, tăng cường mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Đồng chí đề nghị, lãnh đạo hai tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt công tác đối ngoại Đảng, Nhà nước, ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới hai tỉnh hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Cùng với việc tăng cường hợp tác phân giới cắm mốc, bảo vệ đường biên, cột mốc đã được phân định, đối với khu vực biên giới chưa được phân định, hai bên cần giữ nguyên hiện trạng, không để các tổ chức, cá nhân có những hoạt động vi phạm các văn bản đã ký kết giữa hai Nhà nước. Hai bên cùng nỗ lực triển khai thực hiện tốt các chương trình hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân hai bên biên giới.

Ngài Svay Som Iêng (bên phải), Tỉnh trưởng, Chủ tịch Đảng, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri tặng quà lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại Hội nghị, Ngài Svay Som Iêng, Tỉnh trưởng, Chủ tịch Đảng, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri đánh giá cao kết quả hai bên đã đạt được trong phối hợp thực hiện công tác dân vận thời gian qua. Thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đối ngoại, quan hệ ngoại giao trên các lĩnh vực, củng cố tình đoàn kết giữa hai tỉnh, hai quốc gia. Cùng với việc phối hợp phòng, chống luận điệu xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách hợp tác giữa hai tỉnh, hai nước của các thế lực thù địch, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là hỗ trợ nhân dân còn khó khăn của hai tỉnh ở khu vực biên giới…

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đắk Nông với Khối Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Mondulkiri
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO