Tổ chức Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III trang trọng, thiết thực, hiệu quả

Mạnh Hùng| 17/04/2019 10:09

Ngày 11/4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 194 về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019.

Kế hoạch yêu cầu, việc tổ chức đại hội phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển đất nước. Đại biểu chính thức tham gia đại hội là người tiêu biểu đại diện cho các DTTS thuộc mọi thành phần, lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, đại hội phải được tổ chức trang trọng, quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong đồng bào.

Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2019 được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện. Đại hội cấp huyện tổ chức trong 1 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30/6. Huyện Đắk Mil được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm vào cuối tháng 5/2019 để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở các huyện, thị xã còn lại. Đại hội cấp tỉnh tổ chức trong 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III trang trọng, thiết thực, hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO