Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Nguồn TTXVN| 24/11/2016 08:13

Ngày 23/11, Quốc hội họp phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV.

1- Quốc hội thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV:

Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với 95,54% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

2- Quốc hội thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp:

Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nghe Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp với 95,13% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Sau 26 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra.

Phiên bế mạc đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO