Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines

Nguồn TTXVN| 30/10/2014 08:20

Ngày 29/10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29 thành viên. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines nhiệm kỳ 2014-2019.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines Vũ Văn Tám phát biểu khẳng định sẽ cùng các thành viên Ban Chấp hành có nhiều đóng góp thúc đẩy giao lưu hữu nghị, tăng cường hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Philippines.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Vũ Xuân Hồng phát biểu chúc mừng sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines, tổ chức thành viên thứ 111 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ I và Dự thảo Điều lệ Hội, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước rất coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Philippines.

Việt Nam và Philippines có nhiều nét tương đồng về địa lý, lịch sử và văn hóa. Nhân dân hai nước có sự hiểu biết và giao lưu hữu nghị truyền thống lâu đời.

Hội Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo và các thành viên Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam, ông Eddie Ilarde, cựu Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam phát biểu chúc mừng thành công Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines.

Đánh giá sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam-Philippines là dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử, ông Eddie Ilarde bày tỏ tin tưởng, hội hữu nghị nhân dân hai nước sẽ chung lòng nhiệt huyết góp sức vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Philippines và Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Philippines
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO