Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thăm các đồn biên phòng, tặng quà các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó

Đức Diệu| 14/01/2017 09:11

Ngày 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và làm việc tại Đắk Nông.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tham gia cùng Đoàn công tác. Về phía tỉnh Đắk Nông, các đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBMTTQ tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An

Trong buổi sáng ngày 14/1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, làm việc với Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An và Đồn biên phòng Đắk Lao (Đắk Mil).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Đắk Lao

Tại các nơi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  quốc phòng, an ninh khu vực vùng biên cũng như công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân và vận động quần chúng thuộc địa bàn quản lý, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ hai đồn biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết quân dân, nâng cao tinh thần chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh khu vực vùng biên, phòng, chống có hiệu quả các âm mưu phá hoại hòa bình của các thế lực thù địch. Các đơn vị cũng cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng trong phát triển kinh tế, xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm biên giới, vượt biên trái phép… Đặc biệt, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng cần chủ động xây dựng phương án, tổ chức trực, tuần tra thường xuyên để kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình khu vực biên giới, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân đón tết đầm ấm, vui vẻ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  Trương Hòa Bình tặng quà và thiệp chúc mừng năm mới  cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắk Lao

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã tặng quà, gửi thiệp chúc mừng Xuân Đinh Dậu cho các cán bộ, chiến sỹ, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An và Đồn Biên phòng Đắk Lao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trồng cây lưu niệm tại đồn biên phòng Đắk Lao

Sau khi thăm và làm việc tại các đồn biên phòng, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam và trao tặng xe đạp cho 50 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số, nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại lễ tặng quà và trao xe đạp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  tặng quà cho đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thăm các đồn biên phòng, tặng quà các đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO