Phát huy hào khí 30/4

Bình Minh| 29/04/2020 14:03

Cách đây 45 năm, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thu non sông về một mối. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

45 năm qua, từ trang sử chói lọi ấy, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đoàn kết một lòng tiến hành thành công công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu. Giờ đây, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đang tiếp tục tỏa sáng trong thực hiện khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.       

Cùng với cả nước, trong kháng chiến chống Mỹ, chiến trường Đắk Nông có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược và quân sự. Thắng lợi tại Đức Lập và Gia Nghĩa đã tạo đà quyết định cho thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Đất nước hòa bình, thống nhất, hào khí 30/4/1975 tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, kiến thiết, bảo vệ quê hương Đắk Nông.

Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, với lợi thế nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Tây Nguyên, cùng với thế và lực mới của cả nước, Đắk Nông đã, đang và tiếp tục phát huy hào khí 30/4 để phát triển bền vững. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đắk Nông xác định rằng, phát huy tinh thần của chiến thắng 30/4/1975 trong thời đại ngày nay, sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của cộng đồng chắc chắn sẽ lại là nhân tố tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ta, Nhân dân ta tiếp tục chiến thắng dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi, ổn định tăng trưởng kinh tế - xã hội cũng như đời sống người dân để viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên phát triển, hội nhập của dân tộc.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Đắk Nông cơ bản ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức khá (7,83%), cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Những tháng còn lại của năm 2020 sẽ có vai trò quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Do vậy, toàn tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực và khả năng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020. Cụ thể phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế 7,91%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 41,58%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 17,22%; khu vực dịch vụ chiếm 34,97%. GRDP bình quân đầu ng­ười đạt 51,26 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2.700 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên…

Để đạt được mục tiêu ấy, toàn tỉnh đã xác định rõ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2020 và mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh đã đề ra đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển. Trong đó, Đảng bộ tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra đối với 18 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết lần thứ XI đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy hào khí 30/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO