Phải tuân thủ nghiêm, chặt chẽ hướng dẫn, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan

Ngô Đồng| 31/03/2020 18:22

Chiều 31/3, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức họp để nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục bàn các biện pháp triển khai công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành, cùng người dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch

Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tính đến 8 giờ ngày 31/3, tại Đắk Nông chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid -19 và có 194 trường hợp xét nghiệm âm tính. Trên địa bàn Đắk Nông hiện có 14 trường hợp đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế; 66 trường hợp đang cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố và 308 trường hợp đang trong thời gian theo dõi, cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã thông qua Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất…và thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải tuân thủ nghiêm, chặt chẽ hướng dẫn, chỉ đạo, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước tình hình dịch bệnh

Liên quan đến Chỉ thị 16, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất một số nội dung: chỉ cho phép họp chợ để trao đổi buôn bán lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, đối với những mặt hàng không cần thiết thì cấm tụ tập mua bán; dừng hoạt động của mọi phương tiện giao thông công cộng; tạm thời đóng các cửa khẩu chính, các đường mòn lối mở từ 00 giờ ngày 1/4/2020 trên tuyến biên giới tiếp giáp với Campuchia. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh thành lập các chốt  kiểm tra, kiểm dịch, đo thân nhiệt trên quốc lộ 14 nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các sở, ban, ngành phải tuân thủ nghiêm, chặt chẽ hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước tình hình dịch bệnh. Đồng thời, toàn thể người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải tuân thủ nghiêm, chặt chẽ hướng dẫn, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO