Người cao tuổi được tạo điều kiện để sống vui, sống khỏe, có ích

Hoàng Hoài| 11/12/2019 10:19

Tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua số VII (Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam năm 2019 tổ chức tại Đắk Nông, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam Đàm Hữu Đắc khẳng định, năm 2019, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp NCT sống vui, sống khỏe, có ích.

Chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần

Đây là hoạt động được các cấp hội trong Cụm triển khai sâu rộng với nhiều cách làm phù hợp, hiệu quả. Một trong những cách làm đó là các cấp hội phối hợp với ngành chức năng giải quyết chế độ, trợ cấp xã hội cho 17.736 cụ từ 60-80 tuổi; giải quyết chế độ bảo trợ hàng tháng cho 64.850 cụ từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu và các nguồn thu nhập khác; trên 200.720 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Hội NCT các cấp phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, tư vấn, khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 120.819 người. Trong năm, toàn cụm có 143.190 người NCT được theo dõi khám sức khỏe ban đầu. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho NCT” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, các cấp hội đã tùy vào tình hình thực tiễn, kêu gọi, vận động nhiều đoàn y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, hỗ trợ phẫu thuật về mắt cho các cụ. Cụ thể, Hội NCT tỉnh Lâm Đồng phối hợp, tổ chức khám, phẫu thuật thay đục thủy tinh thể nhân tạo cho 1.246 người. Hội NCT tỉnh Kon Tum phối hợp, tổ chức khám các bệnh về mắt cho 2.757 NCT; hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 392 bệnh nhân NCT…

NCT biểu diễn thể dục dưỡng sinh tại Hội thao Người cao tuổi tỉnh Đắk Nông năm 2019

Việc xây dựng các loại quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT tiếp tục được chú trọng và ngày càng phát triển rộng rãi. Hầu hết, các tỉnh trong cụm đều đã xây dựng được nguồn Quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT, Quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ…

Nhiều hoạt động văn hóa khác được tổ chức đa dạng như hội thao NCT, hội thi sáng tác văn nghệ, thơ ca, hò vè… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho tuổi già. Điển hình, Hội NCT Đắk Lắk hiện có 601 CLB văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên. Tại Đắk Nông, Hội NCT các huyện, thị xã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao với nhiều loại hình phong phú như cờ tướng, dưỡng sinh, thơ ca, dệt thổ cẩm… để NCT tham gia sinh hoạt. Hội NCT tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Gala và Giải thể dục dưỡng sinh, thu hút hàng trăm hội viên tham gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi tinh thần bổ ích, lý thú cho hội viên được chú trọng. Toàn cụm hiện có 1.740 câu lạc bộ các loại, trong đó có 106 CLB liên thế hệ tự giúp nhau và 1.634 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với 41.858 NCT tham gia. Các CLB đã chủ động xây dựng kế hoạch và duy trì các hoạt động vui chơi, thi đấu trong hội viên như cầu lông, cờ tướng, bóng bàn. Các CLB đã được các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ vốn, giúp NCT chăm sóc sức khỏe, ốm đau.

Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Với vai trò, uy tín của mình, NCT thuộc các tỉnh Cụm thi đua số VII luôn tích cực trong các phong trào xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò “Tuổi cao-Gương sáng”. Cán bộ, hội viên NCT thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Tại Đắk Nông, NCT trong tỉnh không ỷ lại, mà luôn hiến kế, hiến công, góp sức mình để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cán bộ, hội viên NCT luôn gương mẫu, đóng góp tri thức, kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đại biểu dân cử ở địa phương. Toàn tỉnh hiện có 3.165 NCT tham gia công tác cấp thôn trở lên. Các cấp hội đã phối hợp với các sở, ngành thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa như trồng 176.000 cây lấy gỗ, cây ăn trái, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động con cháu hiến 20.393m2 đất xây dựng các công trình công cộng…

Bóng bàn là môn thể thao được nhiều người cao tuổi lựa chọn vì phù hợp với sức khỏe. Ảnh: NCT tỉnh tham gia thi đấu bóng bàn tại Hội thao Người cao tuổi tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Một số cơ sở hội thuộc Hội NCT tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp nhận và chăm sóc rừng. Cụ thể, Hội NCT M‘Đrắk đã nhận chăm sóc 150 ha rừng, trồng 367 ha cây keo tai tượng để làm nguyên liệu giấy và trồng 8.720 cây ăn quả các loại. Hội NCT huyện Krông Pắk phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” với việc trồng được 3.500 cây xanh các loại…

Trong năm 2019, Hội NCT các tỉnh đã vận động hiến 184.718m2 đất và đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình công cộng, xây dựng nông thôn mới. Là những “cây cao bóng cả”, NCT còn vận động thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người cao tuổi được tạo điều kiện để sống vui, sống khỏe, có ích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO