Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nguồn SGGP| 26/03/2015 09:14

Tối 25/3, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015) và trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đuốc truyền thống cho thế hệ trẻ tại lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Dũng

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Đoàn Thanh niên có vai trò rất lớn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy truyền thống đó, thế hệ thanh niên hôm nay tiếp bước cha anh, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và nhân dân giao phó; luôn xung kích, đảm nhận mọi việc khó khăn để góp phần xây dựng đất nước phát triển.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tuyên dương, trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015 cho 84 cán bộ Đoàn và đoàn viên tiêu biểu. Đây là những bạn trẻ đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; sở hữu nhiều phát minh, sản phẩm sáng tạo; mạnh dạn nghiên cứu để ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh, đem lại thu nhập cao và giúp đỡ các thanh niên khác có việc làm…

* Trước đó, sáng 25/3, tại TPHCM, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong”. Hòa nhịp cùng phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên miền Bắc, phong trào “Năm xung phong” được phát động trong thanh niên miền Nam vào đầu tháng 3/1965, tạo nên sức mạnh động viên hàng triệu thanh niên miền Nam tham gia đánh giặc, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ thanh niên xung phong, hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc. Ngọn lửa của phong trào “Năm xung phong” 50 năm qua vẫn được trao truyền qua các thế hệ trẻ ngày nay. Với các phong trào sôi nổi trong tổ chức Đoàn, tuổi trẻ ngày nay luôn thể hiện tinh thần xung phong tình nguyện, qua các phong trào của tổ chức Đoàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong xã hội.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Thị Khiết đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam do có những thành tích đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO