Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Nguồn SGGP| 01/07/2015 09:46

Ngày 30/6, tại tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015).

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; bà Ngô Thị Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhiều địa phương trong cả nước. Tham dự buổi lễ có các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Hưng Yên và xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trước khi buổi lễ diễn ra, trong sáng 30/6, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở Quảng trường Trung tâm TP Hưng Yên, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh vị lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 1986 - 1991, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, là dịp ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; rút ra những bài học bổ ích cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Nhớ về đồng chí Nguyễn Văn Linh, chúng ta nhớ về hình ảnh của một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo; kiên định về lập trường, nguyên tắc, đồng thời luôn trăn trở tìm tòi, sáng tạo trước những diễn biến mới của thực tiễn.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã bày tỏ lòng tôn kính và tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cho biết, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hưng Yên rất phấn khởi, tự hào vì vùng đất Hưng Yên là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng ta và nhân dân ta. Phần lớn cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh gắn bó với đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Dù bận nhiều công việc lớn của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn thường xuyên quan tâm theo từng bước phát triển của quê hương. Trong những năm tháng xa quê, đồng chí đã nhiều lần về thăm quê, viết thư, gửi điện thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tình cảm vô cùng sâu sắc. Đồng chí đã căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên phải quan tâm thường xuyên tới công tác xây dựng Đảng, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc. Thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, từ năm 1997 đến nay, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu, giành nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế tăng bình quân trên 10%/năm, thu ngân sách năm 2014 đạt gần 7.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 36 triệu đồng/năm...

Thay mặt đoàn viên thanh niên cả nước, đoàn viên Vũ Tuyết Châm, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hưng Yên đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nguyện sẽ phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, cùng tuổi trẻ cả nước tiếp bước cha ông, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO