Ký kết chương trình hợp tác giữa Đắk Nông và Mondulkiri giai đoạn 2016 - 2020

Hồng Thoan| 26/07/2016 15:11

Chiều 26/7, tại thị xã Gia Nghĩa, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa hai bên.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ngài Svay Som Iêng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Mondulkiri, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri đồng chủ trì lễ ký kết. Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hai tỉnh đã tham dự.

Quanh cảnh Lễ ký kết

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã báo cáo kết quả đánh giá tình hình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2010-2015.

Theo đó, Chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri giai đoạn được ký kết vào ngày 8/4/2010 với các lĩnh vực chính gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng; Đầu tư thương mại; Dịch vụ, du lịch; Nông lâm nghiệp; Văn hóa xã hội, y tế; Bảo vệ biên giới và an ninh quốc phòng.

Sau 5 năm triển khai, thỏa thuận hợp tác đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh trật tự biên giới.

Cụ thể, tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ xây dựng, bàn giao cho tỉnh Mondulkiri 9 công trình cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Năm 2012, tỉnh Đắk Nông hỗ trợ tỉnh Mondulkiri xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đến năm 2020; các hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai tỉnh diễn ra thuận lợi.

Đồng chí Lê Diễn cùng lãnh đạo hai tỉnh chứng kiến Lễ ký kết

Hai bên cũng có nhiều hoạt động hợp tác, học hỏi về các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trên lĩnh vực y tế, Đắk Nông đã  tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhiều lượt cán bộ, người dân tỉnh bạn.

Nhiều hoạt động về giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được hai tỉnh tổ chức thường xuyên qua đó góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Lĩnh vực hợp tác bảo vệ an ninh biên giới được hai tỉnh phối hợp với nhau triển khai hiệu quả, công tác phân giới cắm mốc giữa hai tỉnh hoàn thành theo đúng kế hoạch với 8 vị trí được xác định và cắm mốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc hợp tác hai bên cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hai bên chưa thật sự chặt chẽ; Các hoạt động chưa đi vào chiều sâu, chưa có tính hệ thống liên ngành, lĩnh vực mà chỉ mới dừng lại ở mức độ hỗ trợ lẫn nhau...

Lãnh đạo hai tỉnh trao các nội dung ký kết

Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất ký kết nội dung hợp tác trong giai đoạn 2016- 2020 trên 4 lĩnh vực lớn gồm: Kinh tế; Văn hóa, xã hội; Biên giới, phân giới cắm mốc và quốc phòng, an ninh.

Trong đó, về kinh tế, hai bên thống nhất những nội dung chính như trình Chính phủ hai nước đồng ý xây dựng nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur (Đắk Mil) và Nằm Lìa (Petchănda) thành cửa khẩu quốc tế. Hai bên phối hợp để kiểm tra trong việc mở lối mở ở khu vực biên giới phù hợp với pháp luật của hai nước, tạo điều kiện cho nhân dân hai tỉnh đi lại, buôn bán hàng hóa. Hằng năm, hai bên tổ chức 2 hai đợt hội chợ thương mại.

Đồng chí Lê Diễn tặng quà Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri

Trên lĩnh vực văn hóa, tháng 6, tháng 11 mỗi năm, hai bên luân phiên tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ. Hằng năm, tỉnh Đắk Nông phối hợp với tỉnh Mondulkiri tổ chức 2 - 3 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cán bộ, nhân dân tỉnh bạn.

Trong công tác biên giới, phân giới cắm mốc, hai bên sẽ phối hợp tuần tra song phương bảo vệ biên giới, dấu hiệu đường biên giới, cột mốc, cọc dấu; Thống nhất giải quyết các mâu thuẫn phát sinh thông qua đối thoại, ổn định từ cơ sở không để kéo dài. Hai bên cũng thống nhất chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin nhằm đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm...

Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bốn và Ngài Svay Som Iêng đều khẳng định việc thực hiện chương trình hợp tác phát triển đã tạo điều kiện thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác bền chặt và toàn diện giữa chính quyền, nhân dân hai tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân. Hai bên đều khẳng định quyết tâm tiếp tục khắc phục khó khăn, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Video clip:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ký kết chương trình hợp tác giữa Đắk Nông và Mondulkiri giai đoạn 2016 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO