Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 19 (khóa XI)

Phan Tân| 28/04/2020 09:30

Sáng 28/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2020; đề ra nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2020; bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh (theo hình thức trực tuyến tại 3 phòng).

Video clip:

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Diễn khẳng định, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong quý I/2020, tỉnh đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ song song là chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ kép vừa ngăn chặn không để dịch xâm nhập vào tỉnh và đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tăng trưởng kinh tế 5,04%. Tại hội nghị, các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá, phấn tích tình hình cũng như đề xuất các giải pháp để phục hồi kinh tế -xã hội thời gian tới. Các ngành, địa phương, đơn vị cần nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục sát thực; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh không được chủ quan lơ là, quyết tâm không để dịch lây lan vào tỉnh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó cần có giải pháp để phục hồi. Việc giải ngân vốn đầu tư tuy tăng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. Các đại biểu cần dành thời gian, trí tuệ để đóng góp vào Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định sự phát triển của tỉnh trong thời gian đến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung điều hành hội nghị

Trong buổi sáng, Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Thanh Danh trình bày dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 3); đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  quý I, công tác trọng tâm quý II năm 2020; đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu họp tại 3 phòng riêng và thực hiện đeo khẩu trang

Hội nghị cũng nghe các báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tổng kết công tác giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng xây dựng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 19 (khóa XI)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO