IPU 132 có chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015”

Nguồn VOV| 17/10/2014 08:30

Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai IPU 132 với chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015”.

Ngày 16/10, tại Geneve, đã diễn ra phiên họp toàn thể cuối cùng sau 4 ngày làm việc của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 131.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên bế mạc IPU 131

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Đại hội đồng IPU 131 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc đề ra, với những cuộc thảo luận thẳng thắn, hiệu quả và đạt được sự đồng thuật cao về các vấn đề được nêu ra. IPU 131 cũng bầu chọn Chủ tịch mới của liên minh là nghị sỹ Saber Chowdhury của Bangladesh sau 2 vòng bỏ phiếu.

Về Đại hội đồng IPU 132 sắp tới mà Việt Nam là nước chủ nhà, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói: "Năm 2015 là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tổng kết tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc và chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững. Đó cũng là thời điểm thích hợp để các nghị viện thể hiện rõ vai trò, tiếng nói và quan điểm của mình. Do vậy, chúng tôi đề xuất chủ đề thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội là "Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015".

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng nhấn mạnh việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức IPU lần thứ 132 là một vinh dự lớn lao, một sự kiện quan trọng ghi nhận vị thế và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong các hoạt động của IPU, các hoạt động của cộng đồng quốc tế.

Sau 4 ngày họp, Đại hội đồng IPU 131 đã có nhiều phiên thảo luận về nhiều chủ đề hòa bình - an ninh thế giới, phát triển bền vững, phiên nữ nghị sỹ, phiên nghị sỹ trẻ ... Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã có những phát biểu quan trọng và nhiều cuộc gặp gỡ song phương; làm việc với Tổng thư ký và Ban thư ký IPU về công tác tổ chức IPU 132; đề xuất chủ đề thảo luận tại Hội nghị Hiệp hội các Tổng thu ký nghị viện (ASGP) 132 là "Tính hiệu quả của mô hình giúp việc Nghị viện"...

Một "Không gian Việt" với nhiều thông tin về Việt Nam và IPU 132 cùng video "Việt Nam, chủ nhà IPU 132" đã được giới thiệu và thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự IPU.

Trình chiếu video về nước chủ nhà IPU 132 – Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IPU 132 có chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau 2015”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO