Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

dangcongsan.vn| 25/11/2017 06:15

Chiều 24/11, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp này.

Các đồng chí: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Bộ Lĩnh, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hoàng Thanh Tùng, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì buổi Họp báo.

Tham dự họp báo còn có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Tại buổi họp báo, thay mặt Văn phòng Quốc hội, đồng chí Lê Bộ Lĩnh - Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thông báo về kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV chiều 24/11. Ảnh: baotintuc.vn

Đồng chí Lê Bộ Lĩnh cho biết: Sau 26 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao; với sự tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; với tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội và sự chuẩn bị công phu của Chính phủ, các cơ quan liên quan; với sự quan tâm, theo dõi, giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri, nhân dân cả nước và sự tham gia, đưa tin kịp thời, đầy đủ, chính xác của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Theo đó, Quốc hội đã thông qua 06 luật, gồm: luật Quản lý nợ công (sửa đổi), luật Lâm nghiệp, luật Thủy sản, luật Quy hoạch, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các Tổ chức tín dụng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến, gồm 09 dự án luật, đó là: Luật Tố cáo (sửa đổi), luật Quốc phòng (sửa đổi), luật An ninh mạng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thể dục, Thể thao, luật Đo đạc và bản đồ, luật Cạnh tranh (sửa đổi), luật Bảo vệ bí mật nhà nước, luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn, Quốc hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 03 nghị quyết về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, đó là: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Quốc hội cũng đã thông qua các Nghị quyết về: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Về công tác nhân sự, đồng chí Lê Bộ Lĩnh cho biết, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu; việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái. Công tác nhân sự tại kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục luật định.

Cũng tại kỳ họp này, trong thời gian 3 ngày chất vấn, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm.

“Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng. Các vị đại biểu Quốc hội thể hiện sự tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, bám sát nội dung, tham gia tranh luận không chỉ với các thành viên Chính phủ mà còn tranh luận làm rõ vấn đề. Tổng cộng đã có 191 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 37 lượt đại biểu tham gia tranh luận. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được Quốc hội lựa chọn là những vấn đề bức xúc, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm. Các thành viên Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình rõ, thẳng thắn và làm rõ trách nhiệm trong phạm vi phụ trách; đồng thời, cam kết khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết thâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ, ngành tổ chức thực hiện, Quốc hội giám sát, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân”, Phó tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh chia sẻ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng; thảo luận Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước trong năm 2017; thảo luận Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” và ra ghị quyết về chuyên đề giám sát này.

Theo Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Quốc hội cũng đã tiến hành một số hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại giao nghị viện, thông qua đó, đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước nói riêng và Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung. Đặc biệt, Quốc hội ghi nhận thành công của Hội nghị cấp cao APEC vừa qua, đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mở ra nhiều cơ hội và hi vọng mới cho sự phát triển đất nước trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO