Hiệu quả từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Đắk Song

Vương Hợp| 28/01/2015 09:26

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đắk Song hiện có 1.913 hội viên. Qua 5 năm triển khai phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội CCB đã phát động, thực hiện và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Hầu hết hội viên đều ý thức và chăm lo phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Nhiều hội viên đã hăng hái bắt tay vào làm kinh tế và mang lại thu nhập cao cho gia đình.

Cụ thể trong năm 2013 Hội CCB đã thành lập được 9 trang trại hoạt động có hiệu quả; năm 2014 phát triển được 16 trang trại có thu nhập từ 100 triệu đến 500 triệu trở lên. Ngoài ra trong năm 2014, Hội CCB còn thành lập được 1 doanh nghiệp buôn bán cà phê, phân bón, 1 Hợp tác xã do CCB làm chủ.

Tinh thần “Cựu chiến binh gương mẫu” còn thể hiện ở việc phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Đến nay tổng số vốn dư nợ mà Hội CCB huyện tín chấp, quản lý cho hội viên vay phát triển kinh tế là 51,8 tỉ đồng; hình thành với 44 tổ vay, giúp cho 1.915 hộ được vay vốn sản xuất. Nhiều hội viên sau khi được vay vốn đã sử dụng có hiệu quả, phát triển kinh tế mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của Hội CCB huyện chỉ chiếm 0,56%.

Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" còn được thể hiện qua nhiều việc làm tình nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã trích quỹ thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, gặp khó khăn; đóng góp tiền và ngày công để xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên. Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hội viên CCB đã tự nguyện đóng góp 876 ngày công, hiến 3.770m2 đất, ủng hộ tiền mặt trên 40 triệu đồng.

Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến cho cấp ủy đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; Vận động hội viên tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hàng năm, 85% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”, 90% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm  qua, nhiều cá nhân, tập thể đã được các cấp, ngành tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Đắk Song
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO