Đảng quyết tâm đẩy lùi tham nhũng

H.V| 15/12/2017 09:28

Cuối tuần qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng.

Ngay sau đó, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Đinh La Thăng. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp thông qua Nghị quyết về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra hai vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng, đó là việc góp vốn của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank); và tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan đến dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Công tác phòng, chống tham nhũng đang được các cấp ủy đảng đẩy mạnh. Ảnh minh họa

Một số sai phạm của ông Ðinh La Thăng đã được Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII chỉ rõ, mặc dù có gần 35 năm công tác, có đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), nhưng trên cương vị Ủy viên T.Ư Ðảng khóa X, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN giai đoạn 2009 - 2011, ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân, đến mức phải thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã quyết định cảnh cáo, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đối với ông Ðinh La Thăng.

Xử lý và kỷ luật ông Ðinh La Thăng thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Ðảng, cán bộ sai phạm đến đâu xử lý nghiêm minh đến đó, lần lượt làm rõ từng việc sai phạm dù ở thời điểm nào, chắc chắn, thận trọng, công tâm,... Điều này một lần nữa khẳng định tinh thần của Đảng ta trong xử lý cán bộ sai phạm, bất kể người đó là ai, giữ cương vị, trọng trách gì. Quan điểm này đang tiếp tục được đẩy mạnh nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng là minh chứng cho thấy công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước chuyển biến rất quan trọng, trở thành xu thế như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “lò nóng lên rồi, củi tươi cũng cháy”, không ai đứng ngoài cuộc và cũng không thể đứng ngoài cuộc. Đúng như Tổng Bí thư đã từng nhấn mạnh, xử lý một vài người để cứu muôn người, cứu nhân dân, đất nước. Nếu chúng ta cứ bao che, làm nhẹ tội lỗi của những cán bộ đảng viên vi phạm thì được lợi cho một nhóm người nhưng cái mất rất lớn, không chỉ mất tiền, mất của mà quan trọng hơn là mất lòng tin. Mất lòng tin của dân là mất tất cả, được lòng tin của dân là có tất cả.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, diễn ra ngày 25/11 vừa qua tại Hà Nội, đã thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và quý I - 2018. Trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung, khẩn trương để đưa các vụ án, đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn PVN vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Ðại Dương (Oceanbank) ra xét xử.

Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, Đảng đã kỷ luật không dưới 20 cán bộ cao cấp từ mức khiển trách trở lên, cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng đang được tiến hành khẩn trương, quyết liệt, không có vùng cấm và không bị bất cứ sức ép và sự can thiệp nào. Đồng thời cũng xua tan những hoài nghi về cán bộ cao cấp vi phạm nhưng vẫn “hạ cánh an toàn” sau khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Theo các nhà nghiên cứu về mặt lịch sử, lịch sử ra đời, phát triển của Đảng ta đã từng thi hành kỷ luật một số ủy viên Bộ Chính trị nhưng chỉ là xử lý kỷ luật về mặt đảng. Còn việc xử lý hình sự, khởi tố, bắt tạm giam với người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, với những sai phạm liên quan tới lĩnh vực kinh tế là điều chưa từng có tiền lệ. Dù ông Đinh La Thăng sai phạm ở giai đoạn chức vụ trước đây nhưng vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước thì vẫn phải bị xử lý. Điều này khẳng định tính nghiêm minh, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Ðể thật sự là một Ðảng tiến bộ, chân chính, Ðảng ta luôn chủ trương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Giai đoạn gần đây, từ khi có các Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI và khóa XII, nhiều vụ việc tiêu cực, nhiều cán bộ sai phạm, trong đó có cả những cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ và gửi gắm niềm tin tưởng vào Ðảng.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Ðảng, của cả hệ thống chính trị vừa hồng, vừa chuyên, Ðảng luôn kêu gọi đội ngũ cán bộ các cấp năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp chung của đất nước với tinh thần cán bộ có công thì thưởng, sai phạm thì xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm", "vùng né", "vùng nể" nào. Ðó cũng là sự mong đợi của nhân dân; là công bằng xã hội, là kỷ cương, phép nước, là động lực thôi thúc cán bộ phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Ðảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng quyết tâm đẩy lùi tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO