Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ XII

Hoàng Hoài| 11/03/2020 17:52

Ngày 11/3, Đảng bộ xã Quảng Phú (Krông Nô) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 146 đại biểu chính thức. Đây là tổ chức cơ sở đảng được Huyện ủy Krông Nô chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm và cũng là tổ chức cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh tiến hành đại hội.

Video clip:

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Quảng Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Trong 20 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,3% (đạt 101,7%); thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm (tăng 20 triệu đồng so với 2015); tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 95% (nghị quyết 85%); tổng thu ngân sách đạt 38 tỷ đồng (đạt 380%).

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Phú đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, toàn Đảng bộ kết nạp được 42/35 đảng viên mới (đạt 120%). 100% chi bộ thôn, buôn đều có đảng viên tại chỗ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao. Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, nội dung, phương thức hoạt động từng bước đi vào chiều sâu, thường xuyên chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Các đại biểu tỉnh, huyện trực tiếp về dự chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở đảng khác

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Quảng Phú tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khai thác lợi thế tiềm năng, phát triển kinh tế bền vững, ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đại hội đặt ra chỉ tiêu, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 39 tỷ đồng; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 100 thôn đạt văn hóa; kết nạp 30 đảng viên mới; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Phú khóa mới

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Phú nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 ủy viên; bầu 10 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Nô lần thứ VIII. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Đồng chí Hồ Tràng tái cử Bí thư Đảng bộ xã Quảng Phú khóa XII.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Phú khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Theo đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô, thành công của đại hội là do Đảng bộ xã Quảng Phú đã chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, nghiêm túc về mọi mặt, từ xây dựng báo cáo chính trị, công tác nhân sự cũng như kịch bản diễn biến đại hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời hỗ trợ giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ khâu chuẩn bị cho đến quá trình tổ chức đại hội. Đây cũng là vấn đề mà Huyện ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ XII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO